Hôm thứ hai (21/9) Đài Loan nói rằng các lực lượng vũ trang của mình có quyền tự vệ và phản công trong trường hợp “bị quấy rối và đe dọa”. Đây rõ ràng là một lời cảnh báo đối với Trung Quốc khi vào tuần trước nhiều chiến đấu cơ của nước này đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan.

O8mExXvh
Máy bay Xian H-6 của PLA thực hiện huấn luyện đường dài (Ảnh: CNA)

Căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã tăng cao trong những tháng gần đây. Bắc Kinh tuyên bố Đài loan là lãnh thổ của mình và sẽ bị thu hồi về bằng vũ lực nếu cần thiết.

Nhiều chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay qua đường trung tuyến ở Eo biển Đài Loan và xâm nhập vào vùng nhận diện phòng không của đảo quốc này vào ngày 18 và 19/9, buộc Đài Loan phải điều các máy bay phản lực để ngăn chặn. Tổng thống Thái Anh Văn đã gọi Trung Quốc là “mối đe dọa đối với khu vực.”

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã thiết lập các quy trình để ứng phó khẩn cấp trong bối cảnh “tần suất quấy rối và đe dọa từ các tàu chiến và máy bay chiến đấu của kẻ thù tăng cao trong năm nay”.

Bộ Quốc phòng cho biết Đài Loan có quyền “tự vệ và phản công” và họ tuân theo phương châm “không leo thang xung đột và không gây ra sự cố”.

Tuyên bố cũng nói thêm Đài Loan sẽ không khiêu khích nhưng cũng “không sợ kẻ thù”.

Các cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh cực lực phản đối  trước chuyến viếng thăm Đài Bắc của quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hôm thứ hai (21/9), tờ China Daily cho biết Hoa Kỳ đang cố gắng sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc nhưng không ai nên đánh giá thấp quyết tâm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với đảo quốc này.

Bài xã luận viết: “Chính quyền Hoa Kỳ không nên mù quáng trong tuyệt vọng mà kiềm chế sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc và theo đuổi thói quen bá quyền của mình.”

Trung Quốc đã rất tức giận khi Hoa Kỳ tăng cường ủng hộ Đài Loan, bao gồm hai chuyến viếng thăm của các quan chức cấp cao trong vài tháng qua.

Hoa Kỳ mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng lại là nước ủng hộ quốc tế  mạnh mẽ nhất đối với đảo quốc này. Hoa Kỳ hiện đang lên kế hoạch bán vũ khí mới cho Đài Loan.

Tháng này, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn hiếm hoi gần Đài Loan mà Đài Bắc gọi là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Trung Quốc cho biết cuộc tập trận là cần thiết để bảo vệ chủ quyền của mình.

Gia Huy, theo Nikkei

Xem thêm: