Ngày 17/9, một bộ phim tài liệu điều tra về sự thức tỉnh tinh thần của phong trào “Tam thoái” (Thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ), do Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu và nhà sản xuất truyền hình nổi tiếng Lý Quân đồng sản xuất, đã được trình chiếu tại Hiệp hội Đài Loan ở New York. Bộ phim có tên: “Sự thức tỉnh của 400 triệu người”.

id14076371 IMG 5115 600x400 1
Ngày 17/9/2023, bộ phim tài liệu “Sự thức tỉnh của 400 triệu người”, điều tra làn sóng người thoái Đảng, đã tổ chức buổi ra mắt thế giới tại New York. (Ảnh: Lâm Đan /Epoch Times)

Toàn bộ hội trường chật kín chỗ ngồi. Bộ phim kéo dài 2 tiếng rưỡi. Hầu như không có ai rời đi trong suốt buổi chiếu phim, mọi người đều theo dõi chăm chú và cả hội trường liên tục vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt. Khán giả cho rằng bộ phim này gây sốc đến mức xứng đáng nhận được giải thưởng quốc tế.

id14076344 169052 600x359 1
Buổi công chiếu diễn ra vào ngày 17/9 do ông Lý Mộc Dương (bên trái), nhà truyền thông nổi tiếng kiêm người dẫn chương trình chuyên mục “Tin tức nổi bật” chủ trì. (Ảnh: Lâm Đan /Epoch Times)
id14076343 169051 600x433 1
Ngày 17/9, sau khi xem bộ phim “Sự thức tỉnh của 400 triệu người”, nhiều khán giả Trung Quốc đã giơ tay tuyên bố thoái ĐCSTQ ngay tại chỗ. (Ảnh: Lâm Đan /Epoch Times)
id14076340 169047 600x368 1
Ngày 17/9, sau khi xem bộ phim “Sự thức tỉnh của 400 triệu người”, nhiều khán giả Trung Quốc đã giơ tay tuyên bố thoái ĐCSTQ ngay tại chỗ. (Ảnh: Lâm Đan /Epoch Times)
id14076372 IMG 5186 600x450 1
Ngày 17/9, bà Dịch Dung (Yi Rong), Chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu, đã cấp giấy chứng nhận cho những người đã thoái ĐCSTQ. Trong đó có 2 em nhỏ đã lên sân khấu xin làm “Tam thoái”. (Ảnh: Lâm Đan /Epoch Times)

Ngày hôm đó, hơn 200 người đại diện từ mọi tầng lớp xã hội, gồm các nhà dân chủ, doanh nhân, luật sư, người dân Trung Quốc vừa đến Hoa Kỳ từ Trung Quốc Đại Lục và các tình nguyện viên thoái ĐCSTQ, đã xem phim tài liệu này.

Nói về ấn tượng sau khi xem phim, mọi người vô cùng sốc, và cho rằng bộ phim này xứng đáng giành được giải thưởng quốc tế.

Ngay sau khi bộ phim kết thúc, nhiều người Trung Quốc từ Trung Quốc Đại Lục đã giơ tay hoặc lên khán đài, bày tỏ ý định thoái đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ.

Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu ngay lập tức hỗ trợ. Bà Dịch Dung, Chủ tịch Trung tâm Thoái ĐCSTQ, đã cấp “Giấy chứng nhận tam thoái” cho 13 khán giả. Chứng kiến ​​cảnh tượng cảm động này, khán giả lại vỗ tay nồng nhiệt, chúc mừng những sinh mệnh đã thức tỉnh này.

Năm 2004, Thời báo Epoch Times đăng loạt bài xã luận Cửu bình về ĐCSTQ, gây ra làn sóng thoái tam thoái mạnh mẽ (trang web tuyên bố thoái ĐCSTQ: tuidang.org).

20 năm đã trôi qua, số người “tam thoái” theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã vượt quá 400 triệu người. Một số người đã bày tỏ sự ngạc nhiên hoặc nghi ngờ về điều này.

Đạo diễn Lý Quân đã dành 3 năm để điều tra hơn chục tình nguyện viên thoái ĐCSTQ tại tuyến đầu. Họ đến từ Châu Âu, Úc, Hoa Kỳ, Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục. Đồng thời ông cũng phỏng vấn nhiều chuyên gia lịch sử, học giả, giới truyền thông cấp cao và những nhân viên bình thường của trung tâm. Ông đã quay video để tiết lộ một lịch sử gây sốc.

Bộ phim đi theo 2 tuyến. Một tuyến là phân tích sâu sắc về “Cửu Bình” từ góc độ của một chuyên gia, giúp mọi người hiểu rõ hơn lý do vì sao “Cửu Bình” lại dẫn đến làn sóng thoái ĐCSTQ, và vì sao người Trung Quốc phải rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ.

Tuyến thứ 2 cho thấy, từ năm 2005 đến nay, những tình nguyện viên thoái ĐCSTQ từ khắp nơi trên thế giới, gồm cả Trung Quốc Đại Lục, đã khắc phục nhiều khó khăn, thậm chí bị bức hại và dọa giết, để truyền bá “Cửu Bình” và khuyên “Tam thoái”.

Các tình nguyện viên tuyến thoái ĐCSTQ tuyến đầu được phỏng vấn bao gồm các trí thức cấp cao của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, có các giáo sư và bác sĩ từ các trường đại học, ông chủ của các công ty tư nhân, cũng như nhân viên kỹ thuật bình thường trong các doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có các bí thư đảng ủy địa phương của ĐCSTQ, cũng như các phóng viên truyền thông Trung Quốc ở nước ngoài và những người nổi tiếng trên Internet. Mỗi câu chuyện sinh động đều rất xúc động.

Cuối phim đề xuất ý tưởng “Toàn dân tam thoái”, hy vọng toàn thể người dân Trung Quốc đều rút khỏi đảng, liên đoàn và đội ngũ của ĐCSTQ.

Tại buổi ra mắt, đạo diễn Lý Quân cho biết, ông đã khóc nhiều lần khi xem lại phim tại hiện trường. Đây là “bộ phim khó làm nhất” của ông, ông rất tiếc vì không thể sử dụng tất cả các cuộc phỏng vấn.

“Toàn bộ cuộc phỏng vấn kéo dài 40, 50 tiếng đồng hồ. Những câu chuyện họ kể cho tôi chắc chắn còn sốc hơn thế này rất nhiều. Nhiều lần tôi sốc đến mức bật khóc”.

Lý Quân cho biết ông hy vọng mọi người sẽ truyền bá bộ phim này qua nhiều kênh khác nhau, đây là một phần lịch sử sẽ được các thế hệ tương lai ghi nhớ.

Để nhiều người có thể xem hơn, bộ phim “Sự thức tỉnh của 400 triệu người” sẽ được phát hành độc quyền trên nền tảng “Gan Jing World” trong thời gian sắp tới và thời gian phát hành sẽ được thông báo sau.

Cảm ơn các tình nguyện viên thoái ĐCSTQ

Bà Quách Quân, Tổng biên tập của Epoch Times, và ông Thạch Sơn, người dẫn chương trình “Diễn đàn Tinh anh” của Epoch Times, nói rằng bộ phim này đưa suy nghĩ của họ quay trở lại 20 năm trước.

Tháng 11/2004, sau khi Epoch Times xuất bản cuốn “Cửu Bình”, hàng trăm ngàn bản đã được chuyển đến Trung Quốc Đại Lục ngay trong tháng đầu tiên. “Thoái Đảng bảo bình an” bắt đầu lan rộng ở Trung Quốc, và ăn sâu vào lòng người dân.

Ngay sau khi “Cửu Bình” được xuất bản, gần 10.000 buổi “hội thảo Cửu Bình” đã được tổ chức trên khắp thế giới. Những tình nguyện viên thoái ĐCSTQ đã âm thầm làm việc gần 20 năm bất chấp khó khăn. Họ khuyên mọi người tam thoái, từ đó thể hiện ra bản tính lương thiện của mình.

Trong thời khắc đen tối này, những suy nghĩ tốt đẹp của họ đã truyền cảm hứng cho xã hội và hàng ngàn người khao khát ánh sáng. Nhân đây, cũng xin bày tỏ lòng kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với họ.

Ngô Thiệu Bình, cựu luật sư nhân quyền Trung Quốc, cho biết ông rất vinh dự khi là một trong những người đầu tiên xem bộ phim. Ông nói rằng các tình nguyện viên thoái ĐCSTQ là những anh hùng thầm lặng, đặc biệt ở Trung Quốc Đại Lục, môi trường dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc rất nguy hiểm.

Việc phân phát tài liệu sự thật và tiền xu nói sự thật, khuyên “Tam thoái” có thể bị ĐCSTQ bỏ tù ngay lập tức. Những nỗ lực gian khổ của các tình nguyện viên thoái ĐCSTQ đã thức tỉnh nhiều người Trung Quốc, giúp ngày càng nhiều người dân Trung Quốc và thế giới nhận rõ sự tà ác của ĐCSTQ.

Trần Lập Quân, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc,  cho biết bà rất xúc động khi thấy những tình nguyện viên thoái ĐCSTQ đã có những đóng góp to lớn trong hơn 20 năm qua. Nhiều người đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Hy vọng người dân khắp Trung Quốc sẽ thức tỉnh

Ông Trần Sấm Sáng, Luật sư kiêm Giám đốc điều hành của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc, hy vọng được thấy hơn một tỷ người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Ông nói rằng trong 100 năm kể từ khi bóng ma cộng sản tàn sát người dân Trung Quốc, chỉ có các học viên Pháp Luân Công mới có thể phản kháng tập thể trong thời gian dài 24 năm như vậy.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Lưu Xuyên, người đã “thoái ĐCSTQ” và nhận giấy chứng nhận thoái ĐCSTQ ngay tại chỗ sau khi xem video, cho biết: “Khi chúng tôi còn nhỏ, ĐCSTQ đã tẩy não chúng tôi, giống như cách Al Qaeda để trẻ em trở thành những kẻ đánh bom liều chết. Hôm nay tôi tuyên bố rút khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ.

Dù không còn đóng phí tham gia nữa, nhưng tôi vẫn muốn tuyên bố tại đây rằng, tinh thần và tâm hồn của tôi đã rút khỏi tổ chức tà ác này. Trong tương lai, tôi cũng sẽ coi việc thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ là một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình.”

Tiêu Thụy Lâm đến từ Thượng Hải, đã tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Quốc tế Trung Quốc. Anh nói rằng ở Trung Quốc không có tự do báo chí hay tự do ngôn luận. ĐCSTQ tạo ra những lời dối trá và mọi người không biết sự thật là gì, cho đến khi anh nhận được phần mềm vượt tường lửa từ những người xung quanh.

“Khi đến Hoa Kỳ, tôi đã biết thêm về sự thật. Tôi hiểu được sự tà ác của ĐCSTQ nên hôm nay tôi muốn thoái xuất khỏi nó. ĐCSTQ là một tổ chức tà ác. Tôi mong rằng tất cả người dân Trung Quốc có thể thức tỉnh. Vì vẫn còn nhiều người chưa tỉnh ngộ, gồm cả bạn học, bạn bè và gia đình của tôi, vẫn đang bị tẩy não.”

Tiêu Thụy Lâm nói rằng anh ấy sẽ hành động để quảng bá video này tới nhiều người Trung Quốc hơn.

id14076375 IMG 5227 600x494 1
Ngày 17/9, Tiêu Thụy Lâm (bên trái) và Lưu Xuyên (bên phải) nói bộ phim “Sự thức tỉnh của 400 triệu người” khiến họ rất sốc, và mong rằng tất cả người dân Trung Quốc sẽ thức tỉnh. (Ảnh: Lâm Đan / Epoch Times)
id14076341 169049 600x450 1
Ngày 17/9, ông Lý Quốc Đào (bên phải), một nhà hoạt động dân chủ kỳ cựu và nhà văn độc lập, cho biết những người tình nguyện thoái ĐCSTQ là lương tâm và anh hùng của dân tộc Trung Quốc. Ông lập tức quyên góp 100 USD cho Trung tâm Thoái ĐCCSTQ để bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào thoái ĐCSTQ. (Ảnh: Lâm Đan / Epoch Times)

Bình Minh (t/h)