Reuters hôm thứ Sáu (4/8) trích dẫn một tài liệu của chính phủ Nga mà hãng tin này thu thập được cho biết Moscow đã tăng gần gấp đôi kế hoạch ngân sách quốc phòng sau khi chi tiêu trong nửa đầu năm 2023 cao hơn mục tiêu ban đầu cho cả năm nay.

Chi tiêu quốc phòng tại Nga đã đang tăng mỗi tháng kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin điều động quân đội tràn sang Ukraine vào tháng 2/2022. Trong tháng Sáu, Nga đã dừng công bố số liệu chi tiết về chi tiêu quốc phòng với lý do bảo mật thông tin an ninh quốc gia.

Theo tài liệu của chính phủ Nga mà Reuters có được, chi tiêu quốc phòng của chính quyền Putin trong nửa đầu năm 2023 là 5,59 nghìn tỷ rúp (59 tỷ USD), tăng 12% so với kế hoạch ban đầu chi tiêu quốc phòng cho cả năm 2023 là 4,98 nghìn tỷ rúp (54 tỷ USD).

Reuters cho biết theo văn bản của chính phủ Nga, gần 1 nghìn tỷ rúp là chi vào tiền lương quân đội, tăng hơn gấp đôi so với chi phí lương quân đội trong nửa đầu năm 2022.

Với chi phí quốc phòng 6 tháng đầu năm tăng cao, chính phủ Nga đã sửa kế hoạch chi tiêu quốc phòng cho cả năm nay lên 9,7 nghìn tỷ rúp (102 tỷ USD), tương đương gần gấp đôi kế hoạch ban đầu.

Chi tiêu tăng thêm kết hợp với những hậu quả từ các chế tài kinh tế phương Tây ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu thô và các hàng hóa khác đã đẩy ngân sách chính phủ Nga thâm hụt 28 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023.

Hải Đăng