Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Tư (2/8) nói rằng Mỹ và đồng minh đã đang huy động truyền thông vào chiến tranh với Nga và vận hàng các hãng thông tin này thông qua kiểm duyệt quân sự, theo RT đưa tin. 

Có nhiều hãng truyền thông nghiêm túc [ở phương Tây], nhiều nhà báo tài năng, thông minh và chuyên nghiệp, nhưng bây giờ, từ khi họ gây ra cuộc chiến tranh này với chúng tôi, họ hoàn toàn sống trong tình trạng kiểm duyệt quân sự”, ông Peskov nói.

Ông Peskov đưa ra phát biểu nêu trên trong một cuộc thảo luận ủy ban với chủ đề “Những yếu tố của kỹ thuật xã hội” tại một diễn đàn thanh niên ở Solnechnogorsk, thị trấn cách thủ đô Moscow khoảng 45km về phía tây bắc. Thuật ngữ kỹ thuật xã hội (social engineering) là để chỉ về việc áp dụng các quy tắc xã hội học vào các vấn đề xã hội đặc biệt.

Theo ông Peskov, các hãng truyền thông phương Tây “nhận tài liệu hướng dẫn và sách huấn luyện từ đặc vụ [quân đội], họ được rò rỉ thông tin – vốn là những lời dối trá được chuẩn bị rất thường xuyên, cụ thể và chuyên nghiệp – và họ nhận được thông tin rò rỉ ngày đêm”.

Phát ngôn viên của Tổng thống Putin nhận định các hãng truyền thông có ảnh hưởng nhất trên thế giới “không may lại là truyền thông phương Tây, Anh và Mỹ”. Ông Peskov cho biết thêm rằng Nga đã bắt đầu cạnh tranh với các hãng truyền thông phương Tây đó “một cách rất thận trọng, nhưng khá thành công”.

Ông Peskov từ hồi tháng Năm cũng đã đưa ra phát ngôn tương tự khi xuất hiện trên kênh ATV của Serbia. Ông cho rằng phương Tây “đã trở nên quá kích động” và phá vỡ tất cả những cam kết chính thức của họ về tự do ngôn luận khi Nga cố gắng cạnh tranh với sự độc quyền thông tin của họ.

Họ đã lột bỏ tất cả mặt nạ ngay lập tức và đã hiển lộ chẳng có tự do báo chí nào ở đó hết”, ông Peskov nói với kênh ATV. “Vào lúc bất kỳ hãng tin nào trở nên ‘không thoải mái’ với họ, vào lúc các hãng tin đó bắt đầu trình bày quan điểm khác với truyền thông dòng chính của họ, thì các hãng tin đó bị cấm”.

Ông Peskov cũng lưu ý rằng Điện Kremlin đã đang từ chối trả lời phỏng vấn bất kỳ hãng truyền thông phương Tây nào kể từ đầu năm 2022, coi đó là vô ích cho đến chừng nào các hãng tin đó ít nhất bắt đầu thể hiện “quan tâm đến sự thật”.

Ngay sau khi chiến tranh Nga-Ukraine leo thang, Liên minh châu Âu (EU) và Canada đã cấm hoàn toàn tất cả các chi nhánh của hai hãng tin RT và Sputnik của Nga, liệt họ là “tuyên truyền của Điện Kremlin”.

Nhiều nền tảng truyền thông xã hội có trụ sở tại Mỹ cũng đã thực hiện động thái tương tự. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ vào năm ngoái, CEO của YouTube khi đó là bà Susan Wojcicki đã lập luận rằng “thông tin có thể bị vũ khí hóa”, vậy nên công ty do bà điều hành đã quyết định mở rộng lệnh cấm RT và Sputnik ở châu Âu ra phạm vi toàn cầu, trong khi tiếp tục hoạt động tại Nga để người Nga có thể nhận được “các tin tức độc lập” từ phương Tây.

Hải Đăng