Thứ Sáu ngày 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ở Saint Petersburg, Nga. Dưới đây là một số trích dẫn của Putin tại sự kiện, được tổng hợp bởi Reuters.

Putin 2
Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. (Ảnh chụp màn hình video)

KINH TẾ NGA:

“Xu hướng tích cực về kinh tế vĩ mô đang đạt được đà… Tôi đồng ý với những chuyên gia của chúng tôi, những người tin rằng tăng trưởng [năm nay] sẽ… đâu đó lên tới 1,5%, và thậm chí có thể suýt soát 2%. Và điều này sẽ cho phép đất nước của chúng tôi giữ vị trí của mình trong số các nền kinh tế hàng đầu của thế giới.”

“Sự năng động của doanh thu ngoài dầu khí thu hút sự chú ý. Từ tháng 1 đến tháng 5, chúng đã tăng 9,1%, cao hơn đáng kể so với dự kiến.”

CHI PHÍ QUỐC PHÒNG CỦA NGA:

“Ngày nay, tài chính công của chúng ta nói chung là cân bằng, hiện có một khoản nhỏ thâm hụt ngân sách liên bang… Thuận theo tự nhiên, cần có thêm tiền để tăng cường quốc phòng và an ninh, để mua vũ khí, chúng tôi có nghĩa vụ phải làm điều này để bảo vệ chủ quyền của đất nước chúng tôi.”

VỀ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI RỜI KHỎI NGA:

“Tôi nói rằng nếu các hãng sản xuất nước ngoài muốn quay trở lại, [hoặc] đến thị trường của chúng tôi —chúng tôi nghe những cuộc trò chuyện như vậy ngày càng thường xuyên hơn— thì chúng tôi sẽ không đóng cửa với bất kỳ ai…

Các vị biết rất rõ rằng chúng tôi chưa bao giờ đẩy bất kỳ ai ra khỏi thị trường hoặc nền kinh tế của chúng tôi.”

TIỀN TỆ QUỐC GIA TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ:

“Ngày nay, khoảng 90% các khoản thanh toán với các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu là bằng đồng rúp, hơn 80% các khoản thanh toán với Trung Quốc là bằng đồng rúp và nhân dân tệ. Chúng tôi cũng đang tích cực phát triển thương mại bằng tiền tệ quốc gia với các quốc gia khác.”

TRẢ LẠI TÀI SẢN CHO KHU VỰC PHÁP LÝ CỦA NGA:

“Tôi yêu cầu chính phủ, liên hệ với cộng đồng doanh nghiệp, xúc tiến việc trả lại tài sản trong các ngành công nghiệp then chốt cho quyền tài phán của Nga… Việc này phải được thực hiện trước tháng 12 năm nay.”

PHƯƠNG TÂY ĐÓNG BĂNG TÀI SẢN CỦA NGA:

“Tình huống tiền kiếm được ở Nga và sau đó được gửi vào các tài khoản nước ngoài mang lại những rủi ro rõ ràng và thường không thể chấp nhận được không chỉ đối với nhà nước mà còn đối với chính doanh nghiệp Nga. Nhiều doanh nhân của chúng tôi… đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng tài khoản và tài sản của họ đã bị đóng băng ở phương Tây.”

PHI ĐÔ LA HÓA:

“Chúng tôi chưa bao giờ và không có mục tiêu phi đô la hóa nền kinh tế Nga. Và chúng tôi chưa bao giờ và không có mục tiêu tác động đến quá trình phi đô la hóa nền kinh tế thế giới. Ảnh hưởng của đồng tiền một loại này hoặc một loại khác trong nền kinh tế thế giới gắn với tiềm lực kinh tế của quốc gia phát hành đồng tiền đó.”

OPEC+ VÀ NGÀNH NĂNG LƯỢNG NGA:

“Tất cả các quyết định trong OPEC+ nhằm giảm sản lượng… đều có tính chất phi chính trị hóa, chúng không liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt của Nga hoặc với bất kỳ cân nhắc cơ hội nào khác, chúng liên quan đến các vấn đề về tính khả thi kinh tế cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng.”

“Nói chung, thị trường dầu khí của Nga đang ở trong tình trạng tốt và có triển vọng phát triển tuyệt vời.”

XUNG ĐỘT UKRAINE:

“Ukraine sẽ sớm ngừng sử dụng thiết bị của chính mình. Không còn gì của họ. Mọi thứ mà họ chiến đấu và mọi thứ họ sử dụng đều được đưa vào từ bên ngoài. Người ta không thể chiến đấu lâu theo cách như vậy.”

“Xe tăng (phương Tây) đang bốc cháy. Một số xe tăng đã bị phá hủy, bao gồm cả Leopard… Không còn nghi ngờ gì nữa, F-16 cũng sẽ cháy. Nhưng nếu chúng được đặt bên ngoài Ukraine và được sử dụng trong các hoạt động chiến sự, chúng tôi sẽ phải xem xét làm thế nào và nơi chúng ta có thể tấn công những vũ khí được sử dụng trong các hành động thù địch chống lại chúng ta. Có nguy cơ nghiêm trọng là NATO bị lôi kéo thêm vào cuộc xung đột vũ trang này…”

“Chúng tôi chưa bao giờ đóng cửa (về ý tưởng đàm phán hòa bình Ukraine)”

QUAN HỆ VỚI HOA KỲ:

“Giữa chúng tôi thực tế đã không có liên hệ nào, và [điều đó] không phải vì chúng tôi đã từ chối họ. Mỗi khi có mong muốn tiến hành một cuộc đối thoại nào đó giữa chúng tôi… thì họ liền chuyển [chủ đề] đối thoại sang lĩnh vực cung cấp vũ khí.”

VŨ KHÍ HẠT NHÂN:

“Việc sử dụng vũ khí hạt nhân chắc chắn là có khả năng về mặt lý thuyết. Đối với Nga, điều này có thể xảy ra nếu xuất hiện mối đe dọa đối với toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và chủ quyền của chúng tôi, sự tồn tại của nhà nước Nga.”

UKRAINE TẤN CÔNG TRÊN LÃNH THỔ NGA:

“Đối với [các cuộc tấn công] vào các lãnh thổ trong biên giới [Nga] này, đây là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng chúng tôi… để buộc chúng tôi chuyển một số đơn vị được triển khai ở các khu vực khác của tiền tuyến.”

VỀ TỔNG THỐNG HOA KỲ JOE BIDEN:

“Tổng thống Biden là một người đàn ông trưởng thành và là một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm. Tôi không có nhiệm vụ bảo ông ấy phải làm gì. Hãy để ông ấy làm những gì ông ấy thấy phù hợp; còn chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi tin là vì lợi ích của Liên bang Nga và người dân Nga. Và mọi người sẽ phải tính đến điều này.”

Theo Reuters