Singapore sẽ nâng tiêu chuẩn lương đối với các giám đốc điều hành và chuyên gia nước ngoài mà các công ty có thể tuyển dụng bắt đầu từ năm tới, chính phủ tuyên bố hôm thứ Hai (4/3).

Từ tháng 1/2025, người nước ngoài phải kiếm được 5.600 đô la Singapore (4.170 USD) trở lên mỗi tháng – tăng từ mức 5.000 đô la Singapore hiện tại – để đủ điều kiện nhận giấy thị thực lao động dành cho các chuyên gia nước ngoài.

Những người làm trong lĩnh vực tài chính sẽ phải có mức lương 6.200 đô la Singapore để đạt điều kiện.

Bộ nhân lực cho biết động thái này nhằm “đảm bảo rằng những người có EP (VISA làm việc) có chất lượng cao và duy trì một sân chơi bình đẳng cho người dân địa phương”.

Trung tâm tài chính Đông Nam Á từ lâu đã là địa điểm được các công ty nước ngoài ưa chuộng đặt trụ sở khu vực, trong khi lao động nước ngoài là một vấn đề nhức nhối khiến người dân địa phương lo lắng về việc cạnh tranh cơ hội việc làm.

Tính đến tháng 6 năm ngoái, Singapore có 197.300 nhân sự nước ngoài chuyên môn cao đang làm việc trong tổng số 1,5 triệu người lao động nước ngoài khoảng. Đất nước này có dân số 5,9 triệu người.