Chính sách kinh tế của cựu Tổng thống Donald Trump hoàn toàn trái ngược với chính sách của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, các chính sách kinh tế của Tổng thống Trump bao gồm nỗ lực bãi bỏ Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Hợp túi tiền (còn gọi là chương trình Obamacare), thực hiện các biện pháp bảo hộ thương mại, hạn chế nhập cư, và bãi bỏ các quy định trong lĩnh vực năng lượng và tài chính.

Ngược lại, Tổng thống Biden tập trung chính sách của mình vào việc in thêm tiền và thúc đẩy luận điệu “sự thịnh vượng phát triển từ dưới lên và từ giữa ra.

Cách tiếp cận của Tổng thống Biden đã trực tiếp bác bỏ chính sách thị trường tự do Reaganomics và các nguyên tắc cốt lõi của nó, vốn ủng hộ chính phủ nhỏ và cho rằng những người tạo ra việc làm chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng kinh tế.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến năm 2023 do hãng tin AP thực hiện, chỉ 33% số người Mỹ được khảo sát tán thành cách xử lý nền kinh tế của Tổng thống Biden, một thực tế mà chính quyền của Tổng thống Biden đã phớt lờ. Đầu năm nay, Nhà Trắng đã công bố một tờ thông tin có tiêu đề “Kế hoạch kinh tế Biden đang hoạt động.

Tổng thống Biden có phải là một nhà tư bản?

Tờ thông tin của Nhà Trắng công bố đầu năm nay tuyên bố rằng “Tổng thống Biden là một nhà tư bản và tin rằng bất kỳ ai đều có thể trở thành triệu phú hoặc tỷ phú. Ông cũng tin rằng thật sai lầm khi Mỹ có bộ luật thuế dẫn đến các hộ gia đình giàu có nhất nước Mỹ lại trả mức thuế thấp hơn những gia đình lao động .

Mặc dù Nhà Trắng tuyên bố rằng Tổng thống Biden trên lý thuyết là một nhà tư bản, nhưng chính sách của ông thì khác xa với điều đó. Ông quá chú trọng vào các khoản thuế không cần thiết và đánh thuế quá mức đối với tầng lớp trung lưu, cũng như tăng cường sự tham gia của chính phủ vào các chương trình.

Đó là một trò lừa dối che giấu sự thật: Cấp thêm tài trợ cho những người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình để chính phủ lớn có thể tăng thuế đối với những người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình.

Trong chiến dịch vận động tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump, ông đã đưa ra nhiều kế hoạch. Ông cam kết rằng vào ngày đầu tiên nhậm chức, ông sẽ áp dụng Đạo luật Chống nổi loạn để ngăn chặn các cuộc biểu tình quy mô lớn và bất ổn dân sự, đồng thời sử dụng đạo luật này để giam giữ người di cư bất hợp pháp ở biên giới phía nam.

Cựu Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông sẽ áp dụng mô hình của cố Tổng thống Eisenhower và “thực hiện chiến dịch trục xuất nội địa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ông cũng cam kết chấm dứt chính sách quốc tịch theo nơi sinh và đề xuất một kế hoạch kéo dài nhiều năm nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu hàng điện tử, thép, và dược phẩm của Trung Quốc.

Ông cũng tiết lộ, ông có kế hoạch buộc các công ty Trung Quốc “bán bất kỳ cổ phần nào gây nguy hiểm cho an ninh quốc của Mỹ, đồng thời cấm các công ty Trung Quốc nắm cổ phần trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, và nông nghiệp [của Mỹ].

Cựu Tổng thống Trump cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào khu vực Thái Bình Dương, nhưng ông sẽ không cho phép di dời sức mạnh của Mỹ. Ông sẽ củng cố sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, nhưng sẽ không cắt đứt mối quan hệ đặc biệt của Mỹ với Tây Âu và giới lãnh đạo chóp bu ở Đại Tây Dương.

Cam kết tăng thuế quan

Cựu Tổng thống Trump cũng có kế hoạch tăng thuế quan và tiếp tục chương trình nghị sự bảo hộ đã bắt đầu trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ông cũng cam kết chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức.

Nếu Tổng thống Biden thắng cử, mọi thứ sẽ không thay đổi bởi vì ông có vẻ khá hài lòng với tình hình hiện tại và những người ủng hộ ông cũng như vậy.

Ông Biden sẽ tăng mức thuế cao nhất lên 39,6%, tăng mức thuế doanh nghiệp lên 28%, tăng số người nhập cư, tăng dịch vụ Obamacare và khu phức hợp công nghiệp y tế – chăm sóc sức khỏe, cũng như xóa nợ cho sinh viên.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ tiếp tục trừng phạt những người Mỹ không mua bảo hiểm nhưng lại cung cấp bảo hiểm miễn phí cho những người nhập cư bất hợp pháp. Bộ Giáo dục Mỹ sẽ vẫn nắm mọi quyền lực, tẩy não học sinh của chúng ta và buộc con cái chúng ta sử dụng những đại từ sai giới tính. 

Tổng thống Biden cũng sẽ loại bỏ luật về quyền làm việc, loại bỏ các điều khoản không cạnh tranh, và tiếp tục làm gia tăng nợ chính phủ sẽ xảy ra rất nhanh.

Nếu Tổng thống Biden tiếp tục nhiệm kỳ hai, cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra, đồng thời sẽ có một nỗ lực phối hợp để chuyển trục quyền lực sang Thái Bình Dương và tăng cường hội nhập với châu Á và Nam Mỹ, nhằm thực hiện giấc mơ Xuyên Thái Bình Dương của cựu Tổng thống Obama.

Các chính sách và kế hoạch kinh tế khác nhau của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ hàng đầu của hai đảng phản ảnh tầm nhìn khác nhau rõ rệt của họ đối với nước Mỹ.

Chiến thắng của Tổng thống Biden sẽ tập trung vào việc duy trì tình trạng hiện tại với việc tăng thuế và những thay đổi chính sách cấp tiến.

Chiến thắng của cựu Tổng thống Trump sẽ tăng cường niềm tin kinh doanh, tăng cường đầu tư, thay thế chương trình Obamacare, xóa bỏ bộ máy nhà nước hành chính quan liêu, đồng thời hướng đến một biên giới an toàn, sự lãnh đạo mạnh mẽ, và tiếp tục sự thịnh vượng kinh tế.