Hôm Chủ nhật (7/11), Taliban đã bổ nhiệm 44 thành viên của mình vào các vị trí quan trọng bao gồm chức vụ thống đốc và cảnh sát trưởng ở các tỉnh của Afghanistan. Đây là một bước đi quan trọng để Taliban củng cố sự cầm quyền của mình trong bối cảnh nước này ngày càng gặp nhiều khó khăn về vấn đề an ninh và kinh tế.

taliban
Taliban bổ nhiệm các thành viên làm 44 thống đốc và cảnh sát trưởng trên khắp Afghanistan (Ảnh chụp màn hình video)

Đây là lần bổ nhiệm quy mô lớn đầu tiên được công bố kể từ khi Taliban thành lập nội các vào tháng 9.

Taliban đã công bố danh sách vị trí mới của các thành viên, trong đó ông Qari Baryal giữ chức thống đốc Kabul và ông Wali Jan Hamza làm cảnh sát trưởng của thành phố này.

Chỉ huy trước đây phụ trách về an ninh của Kabul, ông Mawlawi Hamdullah Mukhlis, đã bị thiệt mạng trong tháng này trong một cuộc tấn công của IS vào bệnh viện quân sự lớn nhất của Afghanistan nằm ở trung tâm thủ đô Kabul.

Taliban đã giành quyền kiểm soát Afghanistan vào ngày 15/8, nhưng hiện đang phải đối phó với một trận chiến khó khăn để thực hiện lời hứa khôi phục trật tự và an ninh của nước này sau nhiều thập kỷ chiến tranh. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công trên khắp Afghanistan, trong khi nền kinh tế của nước này đang rơi vào khủng hoảng.

Nhiều nước trên thế giới đã kêu gọi Taliban đàm phán với các nhóm chính trị khác để thành lập một chính phủ liên hợp bao gồm cả các dân tộc thiểu số và phụ nữ. Tuy nhiên, cho đến nay, tiến trình thực hiện điều đó vẫn chưa thành hiện thực.

Gia Huy (Theo Reuters)

Xem thêm: