Taliban hôm Chủ nhật (26/12) thông báo rằng phụ nữ Afghanistan không thể di chuyển quãng đường dài hơn 45 dặm (khoảng 72km) nếu không có sự hiện diện của “người thân là nam giới”, đồng thời nói thêm các chủ phương tiện phảo từ chối chuyên chở những phụ nữ không trùm đầu.

Cùng với chỉ thị này, Bộ nâng cao đạo đức và ngăn ngừa tội ác của Taliban còn yêu cầu người dân không được bật nhạc trong ô tô của họ. 

Các động thái này tiếp nối nhiều quy định nhằm mục tiêu ngăn chặn sự hiện diện của phụ nữ tại nơi công cộng. Trước đó, Taliban yêu cầu các mạng truyền hình không chiếu các chương trình có diễn viên nữ và phóng viên báo hình phải đội khăn trùm đầu.

Các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích quy định mới này. Heather Barr, phó giám đốc của tổ chức Theo dõi Nhân quyền về quyền của phụ nữ, nói với AFP rằng biện pháp này khiến Afghanistan ngày càng đi theo hướng khiến phụ nữ trở thành tù nhân. 

“[Nó] làm tắt các cơ hội để họ có thể tự di chuyển, đi du lịch đến thành phố khác, kinh doanh, [hoặc] có thể chạy trốn nếu họ phải đối mặt với bạo lực trong gia đình,” ông Barr nói trong một cuộc phỏng vấn với AFP.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Taliban Sher Mohammad Abbas Stanikzai thừa nhận trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật rằng “hàng trăm” người Afghanistan đang chạy trốn khỏi nước này để đến Iran hàng ngày, hãng tin Afghanistan TOLOnews đưa tin. Đầu tháng này, hãng tin AP cho biết hàng nghìn người Afghanistan vượt biên sang Iran mỗi ngày.

Nam giới chiếm số lượng đáng kể trong số những người bỏ đi, nhưng một kẻ buôn lậu nói với AP rằng họ cũng di chuyển cả phụ nữ và trẻ em. Báo cáo của AP nhấn mạnh đến lý do kinh tế, uy nhiên, các vấn đề nhân quyền cũng đóng một vai trò lớn trong việc chạy khỏi đất nước, theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR).

Từ tháng 1 năm 2021, UNHCR báo cáo hơn 667.900 người Afghanistan đã buộc phải di tản, với 80% trong số đó là phụ nữ và trẻ em.

Lê Vy

Xem thêm: