Taliban đã ra lệnh cho các cửa hàng quần áo ở tỉnh Herat của Afghanistan chặt đầu tất cả các ma-nơ-canh vì lo ngại chúng bị người dân “thần tượng”, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông.

Embed from Getty Images

Theo báo The Times, phán quyết được đưa ra vào tuần trước bởi văn phòng địa phương của Bộ Tuyên truyền Đạo đức và Phòng chống tội phạm, cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Luật Sharia theo chủ trương của Taliban ở khu vực.

Các quan chức ban đầu muốn các chủ cửa hàng loại bỏ hoàn toàn các ma-nơ-canh, mô tả chúng như những “bức tượng” đang được “thờ cúng”. Tuy nhiên, các chủ cửa hàng đã phản đối ý tưởng này, cho rằng nó sẽ có tác động xấu đến công việc kinh doanh vốn đang bết bát của họ. Sau đó, Taliban quyết định chỉ chặt đầu ma-nơ-canh, và những ai không tuân theo quy định mới sẽ bị phạt nặng. 

Nói chuyện với tờ báo Ý la Repubblica, một chủ cửa hàng phàn nàn rằng lệnh của Taliban sẽ gây thiệt hại về tài chính cho các doanh nghiệp, vì mỗi ma-nơ-canh có giá từ 70 đến 100 đô la.

Trước một video chưa được xác minh lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội, trong đó có cảnh một người đàn ông chặt đầu các hình nộm bằng cưa sắt, một số chủ cửa hàng đã lựa chọn tuân thủ phán quyết.

Taliban trước đây đã tước đi phần lớn quyền tự do của phụ nữ khi tổ chức này lần đầu tiên lên nắm quyền trở lại vào giữa những năm 1990. Khi nhóm tiếp quản đất nước vào tháng 8 năm ngoái, nhóm đã tuyên bố sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ nhưng phải trong phạm vi của Luật Sharia.

Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, các nhà cầm quyền mới ngày càng áp đặt nhiều hạn chế hơn đối với phụ nữ Afghanistan, khiến họ không được đi học và đi làm. Một trong những sắc lệnh mới nhất thuộc loại này vào cuối tháng 12 đã cấm phụ nữ đi xa hơn 72 km (45 dặm) từ nhà của họ mà không có người thân nam giới đi kèm.

UNICEF cũng đã báo cáo nhiều trường hợp các bé gái sơ sinh bị cha mẹ bán đi để lấy chồng trong tương lai khi đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ do không còn nguồn tài trợ của phương Tây.

Sự cai trị cực đoan của Taliban cũng đang ảnh hưởng đến cuộc sống của nam giới. Tháng 9 năm ngoái, nhóm này đã cấm thợ cắt tóc ở tỉnh Helmand cạo râu. Người lái xe cũng bị cấm bật nhạc trong xe của họ.

Lê Vy (theo RT)

Xem thêm: