Chỉ bốn ngày trong vai trò mới của mình, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson (Đảng Cộng hoà, Louisiana) đã tuyên bố với đông đảo đồng minh Do Thái của Đảng Cộng hoà: “Chúng ta đồng hành và vững chắc như đá với người bạn, đồng minh Israel.”

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo thường niên của Liên minh Do Thái Cộng hòa, Thứ Bảy, 28 tháng 10 năm 2023, tại Las Vegas. (Ảnh nguồn: AP Photo/David Becker)

Ông Mike Johnson, được bầu vào vị trí chủ tịch Hạ viện ngày 25 tháng 10, ba tuần sau vụ Chủ tịch Kevin McCarthy (Đảng Cộng hoà, California) bị phế truất. Ông Johnson cho biết hành động của ông chứng tỏ sự cam kết với Israel trong cuộc chiến chống lại những kẻ khủng bố Hamas.

“Không phải ngẫu nhiên mà nghị quyết đầu tiên [tại Hạ viện] là dành cho Israel – và chuyến đi đầu tiên của tôi là đến và ở bên các bạn”, ông nói với khoảng 1.000 thành viên cổ vũ của Liên minh Do Thái Đảng Cộng hòa (RJC), trong cuộc họp hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo hàng năm của Liên minh tại khách sạn Venetian, Las Vegas, tiểu bang Nevada. 

Ông Johnson và Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steve Scalise (Đảng Cộng hoà, Louisiana) đã tiết lộ các bước mà họ và các thành viên Đảng Cộng hòa đang thực hiện để hỗ trợ Israel.

Phản hồi lại lời kêu gọi ngừng bắn của những người ủng hộ Palestine, ông Johnson cho biết ông sẽ nói với Liên Hợp Quốc: “Sẽ chỉ có lệnh ngừng bắn khi Hamas không còn là mối đe dọa đối với Israel”.

“Chúng ta đã có ba tuần hỗn loạn tại Hạ viện và chắc chắn là những tuần bất ổn trên toàn cầu. Nhưng chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và chúng ta đoàn kết.”

Các nhà lãnh đạo đảng và các nhà hoạt động cơ sở trên toàn quốc có một cảm giác về “làm mới năng lượng” và việc gây quỹ tăng lên.

“Tất cả những điều đó đã xảy ra trong vài ngày qua”, ông Johnson nói. “Mọi người đang có ý thức về mục đích một lần nữa. … Tôi nghĩ chúng ta ở đây để xây dựng lại niềm tin của mọi người và khôi phục niềm tin của họ vào chúng ta, tại sao chúng ta ở đây cũng như những điều chúng ta đang chiến đấu. Và đây chính là thời điểm định mệnh”.

Ông Steve Scalise, người đồng hương Louisianan, giới thiệu ông Johnson tại sự kiện, đã liệt kê các luật quan trọng sẽ được đưa ngay lên Hạ viện khi toàn cơ quan lập pháp này hoạt động trở lại.

Một trong số đó là nghị quyết lên án chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học tại Mỹ. 

Tiếp đến sẽ là đóng băng 6 tỷ USD trong cuộc đàm phán trao đổi con tin của ông Biden, mà tổng thống đã cấp cho Iran – quốc gia tài trợ khủng bố hàng đầu trên toàn thế giới.

Ông Scalise cho biết, Đảng Cộng hòa cũng sẽ nỗ lực ngăn chặn việc bán dầu của Iran ra thị trường thế giới sau khi mà Tổng thống Biden nới lỏng các lệnh trừng phạt. Ông Scalise cho biết Iran đã bán được lượng dầu trị giá 30 tỷ USD vào năm 2022.

Ngoài ra, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa sẽ cấp vốn để Israel bổ sung các loại vũ khí như hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt).

Ông Johnson cho biết ông cảm nhận được rằng các thành viên Đảng Cộng hòa hiện đang được “truyền cảm hứng”.

Ông Johnson nói: “Có một tinh thần đồng đội giữa chúng tôi và mọi người cảm thấy rằng chúng tôi có bắt đầu mới, một khởi đầu hoàn toàn mới. Và tôi tin rằng Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội đó. Tôi tin rằng Chúa vẫn chưa hoàn thành việc với nước Mỹ. Và tôi biết Ngài vẫn chưa xong việc với Israel.”

“Chúng tôi dựa trên sự thật và chúng tôi sẽ trình bày tất cả những điều này một cách rõ ràng và thuyết phục như đã không thấy trong một thời gian dài”, ông Johnson nói. “Đã tới  thời điểm. Và đó là điều chúng ta sẽ làm. Thông điệp quan trọng hơn mà tôi muốn gửi tới mọi người tối nay – lý do tôi muốn có mặt ở đây – là vì tôi muốn các bạn biết: Chúng ta đại diện Israel đưa ra giải pháp.”

Tân chủ tịch Hạ viện cảm ơn RJC và nói rằng ông biết ơn tất cả những gì Liên minh đã làm để hỗ trợ Đảng Cộng hòa.

“Tất cả chúng ta đều đoàn kết vì Israel”, ông Johnson nói. “Chưa bao giờ có thời điểm quan trọng hơn trong lịch sử của tổ chức và có thể nói là… kể từ thảm hoạ Holocaust, Quốc hội kiên quyết làm điều đúng đắn và ủng hộ điều tốt đẹp. Tôi cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã làm.”

Đám đông vang lên những tràng pháo tay, huýt sáo và reo hò liên tục khi ông Johnson kết thúc bài phát biểu ngắn nhưng mạnh mẽ của mình.

Người phát ngôn của RJC Sam Markstein nói với tờ The Epoch Times rằng RJC đã trở thành một lực lượng ngày càng có ảnh hưởng trong chính trường Mỹ.

Ông Markstein nói thêm: “Sự tham gia của Chủ tịch Johnson… nêu bật cam kết của ông Johnson trong việc đoàn kết với người dân Israel và cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái”. Sự xuất hiện của ông Johnson tại hội nghị “cũng phản ánh tầm quan trọng và ý nghĩa công việc của RJC”.

Ông Markstein lưu ý rằng 150 nhà báo từ 60 cơ quan truyền thông đã đến cùng với số lượng người tham dự cao kỷ lục.

Trump at RJC
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại hội nghị của Liên minh Do Thái Cộng hòa (RJC) ở Las Vegas, Nevada, ngày 28/10. (Nguồn: Ronda Churchill/Bloomberg)

Hội nghị đã nâng cao vị thế của mình về bối cảnh chính trị trong những năm gần đây. Ông Markstein nói với The Epoch Times rằng sự xuất hiện của cựu Tổng thống Donald Trump tại hội nghị năm 2019 là một bước quan trọng theo định hướng đó. Năm ngoái, cựu Tổng thống Trump đã trở lại hội nghị và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã phát biểu khi ông đang nổi lên trước cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 mà ông đã tuyên bố vào hồi tháng Năm.

Những người tham dự bao gồm những người Do Thái có ảnh hưởng, những doanh nhân nổi tiếng và các nhà lãnh đạo trong cộng đồng của họ.

Nhiều người cũng là những nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa. Chủ tịch đã cảm ơn bà Miriam Adelson (một trong những người phụ nữ giàu nhất hành tinh), ngồi gần phía trước.

Bà Miriam Adelson và người chồng quá cố của mình, ông Sheldon Adelson, một ông trùm xuất bản và giải trí, người sở hữu tập đoàn Las Vegas Sands Corp, ông qua đời vào năm 2021. Cặp vợ chồng tài phiệt này là một trong những nhà tài trợ lớn nhất trên toàn quốc của Đảng Cộng hoà. Họ là những nhà tài trợ hàng đầu cho các chiến dịch tranh cử năm 2016 và 2020 của cựu Tổng thống Trump, đồng thời cũng quyên góp cho quỹ nhậm chức của ông.