Ngày 13/12, tạp chí Time của Mỹ đã bình chọn CEO của hãng xe điện Tesla, người giàu nhất thế giới hiện nay, tỷ phú Elon Musk, là nhân vật của năm 2021.

Elon Musk
CEO Elon Musk. (Ảnh: Wikimedia/CC-BY-SA-4.0)

Tỷ phú Elon Musk sinh năm 1971 tại Nam Phi. Ngoài việc điều hành Tesla, ông còn là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX, công ty phát triển chip Neuralink và công ty dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng The Boring Company.

Ngoài việc theo đuổi công việc kinh doanh chính của mình, tỷ phú Musk đang theo đuổi một hệ thống giao thông tốc độ cao được gọi là Hyperloop. Việc cổ phiếu Tesla tiếp tục tăng mạnh đã giúp giá trị tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk vượt mốc 300 tỷ USD trên bảng xếp hạng của Bloomberg. Theo bảng xếp hạng tài sản các tỷ phú của Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) cập nhật hôm 29/10/2021, ông Musk hiện tại có tài sản 302 tỷ USD, nhiều hơn người giàu thứ 2 thế giới là tỷ phú Jeff Bezos tới hơn 100 tỷ USD.

Ông Musk hiện cũng giàu gấp đôi các nhân vật tên tuổi khác như Bill Gates hay Mark Zuckerberg hay Lawrence Edward Page (đồng sáng lập Google).

Ngoài các phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến công nghệ và tiền điện tử, ông cũng thu hút chú ý với biểu cảm hài hước, cách đặt tên con hay kiểu tóc mới. Dù vậy, một số phát biểu trên mạng cũng khiến Musk gặp rắc rối với chính quyền Mỹ, đồng thời khiến dư luận ít chú ý tới những thành tựu của tỷ phú này.

Mới đây, CEO của Neuralink cho biết thiết bị cấy ghép não (kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo) đã được sử dụng thành công trên động vật như lợn và khỉ sẽ được thử nghiệm trên người thật vào năm 2022. Trên thực tế, nhiều người đã bày tỏ mối lo ngại rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho nhân loại, với nguy cơ thay thế con người trong tương lai. Chính ông Musk cũng từng đưa ra cảnh báo rằng công nghệ này sẽ thao túng nhân loại vĩnh viễn trừ khi chúng ta bắt đầu kiểm soát nó ngay lập tức.

Danh hiệu “Người đàn ông của năm” của tạp chí Time được các biên tập viên của tạp chí nêu tên vào cuối mỗi năm dương lịch kể từ khi thành lập năm 1927. Người phụ nữ đầu tiên được chọn là Wallis Simpson năm 1936. Truyền thống này sau đó biến đổi, không chỉ bình chọn cá nhân mà còn xét đến ảnh hưởng của các nhóm, phong trào hoặc ý tưởng có tác động lớn nhất với thế giới trong từng năm. Nó được đổi thành “Nhân vật của năm” kể từ năm 1999. Danh hiệu không hẳn là giải thưởng nhưng thể hiện sức ảnh hưởng của cá nhân hoặc những người được nêu tên tới thế giới trong năm đó.

Năm 2020, Tổng thống và Phó Tổng thống hiện tại của Mỹ, ông Joe Biden và bà Kamala Harris, là những người chiến thắng trong đề cử Nhân vật của năm của tạp chí Time. Trước đó một năm, tạp chí đã trao danh hiệu này cho nhà hoạt động sinh thái Greta Thunberg.

Danh hiệu này không nhất thiết là hình thức tôn vinh, bởi nhân vật được chọn cũng có thể do ảnh hưởng tiêu cực, ví như trường hợp của trùm phát xít Adolf Hitler từng được chọn là “Người đàn ông của năm” vào năm 1938.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: