Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu có thể vào năm 2024, nhưng một cuộc thăm dò mới cho thấy phe Dân chủ và Cộng hòa đều không mặn mà với vai trò lãnh đạo của họ.

Trump vs Biden 2
(Ảnh: Shealah Craighead/ Nhà Trắng – Gage Skidmore)

Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Vấn đề công Associated Press-NORC, khoảng 1/3 đảng viên Dân chủ và Cộng hòa không chắc chắn về nhà lãnh đạo tương lai của đảng.

Phe Dân chủ tập trung vào hàng chục chính trị gia nhưng không ai nổi bật, trong khi vẫn rất hy vọng vào chính đảng của họ. Bên kia, phe Cộng hòa đoàn kết xung quanh ông Trump và vài người khác, dường như họ bi quan hơn về tương lai.

Với phe Dân chủ, đó là dấu hiệu cảnh báo khác về xu thế ủng hộ Tổng thống Biden, họ lo lắng về việc đề cử một người mà đến khi hết nhiệm kỳ thứ hai thì đã 86 tuổi.

Trong một vấn để mở, chưa đến 41% đảng viên Dân chủ cho rằng ông Biden là lãnh đạo đương nhiệm của đảng này, chỉ 12% cho biết họ hy vọng ông đảm nhận vai trò này. Trong câu hỏi mở đó, 1% đến 5% đảng viên Đảng Dân chủ lần lượt nêu tên 15 người, 37% cho biết họ không biết hoặc sẽ không trả lời câu hỏi này.

Về phe Cộng hòa, 22% lựa chọn lãnh đạo ưa thích của họ là Thống đốc Florida Ron DeSantis và 20% cho rằng là cựu Tổng thống Trump. Phe Cộng hòa có vẻ cởi mở với những gương mặt mới khi đa số không chọn ông Trump hoặc DeSantis, trong khi đó có 11 người chỉ nhận được 1% ủng hộ cho đề cử (bao gồm cựu Phó Tổng thống Pence và cựu Thống đốc Haley của South Carolina tuyên bố ứng cử vào ngày 14/2).

Chỉ 38% đảng viên Cộng hòa nói rằng họ lạc quan về tương lai của đảng, trong khi 36% bi quan và 24% không bi quan.  Ngược lại, nhiều đảng viên Dân chủ cho thấy hy vọng hơn về tương lai: 44% đảng viên Dân chủ cho biết họ lạc quan về tương lai của đảng, trong khi 26% tỏ ra bi quan, có 30% không lạc quan cũng không bi quan.

Không thiếu lựa chọn trong phe Dân chủ, bao gồm cả các nhà lập pháp và những người khác không có khả năng tìm kiếm đề cử. Lãnh đạo mới của phe thiểu số tại Hạ viện là Jeffries, Thượng nghị sĩ Sanders và Dân biểu Ocasio-Cortez đều nhận được 5% ủng hộ, chỉ đứng sau Tổng thống Biden (12%). Những người khác kế tiếp như Phó Tổng thống Harris, lãnh đạo phe Đa số Thượng viện Schumer, Bộ trưởng Giao thông vận tải Buttigieg và thậm chí cả cựu Tổng thống Barack Obama được 3% đảng viên Dân chủ đề cử làm lãnh đạo ưa thích của họ.

Các nhà tài trợ lớn phe Cộng hòa lạc quan về những gương mặt mới

Theo Washington Times, một số nhà tài trợ lớn cho chiến dịch bảo thủ sẽ không ủng hộ ông Trump cho đề cử tranh cử năm 2024. Tại một hội nghị thượng đỉnh của các nhà tài trợ ở Florida vào tháng 3, câu lạc bộ chống tăng trưởng thuế được biết sẽ không hưởng ứng cựu Tổng thống Trump, họ đón tiếp 6 ứng viên Cộng hòa tiềm năng. Hội Thịnh vượng Mỹ được thành lập bởi anh em nhà tỷ phú công nghiệp Koch cũng thể hiện rõ họ sẽ hỗ trợ các ứng cử viên khác ngoài Trump.

Một số nhà tài trợ lớn khác của phe Cộng hòa cũng cho biết họ sẽ không ủng hộ ông Trump, bao gồm Ken Griffin của Citadel, Stephen Schwarzman của Blackstone Group Inc., tỷ phú Miriam Adelson và nhà quản lý quỹ phòng hộ Robert Mercer cùng con gái Rebekah, vợ chồng doanh nhân Adelsons (vào năm 2020 từng quyên góp 90 triệu USD cho ủy ban hành động chính trị của Trump)…

Câu lạc bộ Tăng trưởng đã mời Thống đốc Florida DeSantis (được coi là người có khả năng thách thức ông Trump nhất), cựu Thống đốc South Carolina kiêm Đại sứ Liên hợp quốc Haley, cựu Phó Tổng thống Pence, cựu Ngoại trưởng Pompeo, Thượng nghị sĩ Scott bang South Carolina, và Thống đốc Glenn Youngkin bang Virginia.

Ông Trump đã trả lời trên mạng xã hội Truth rằng ông và câu lạc bộ này đã chia tay, phát ngôn viên Steven Cheung của Trump cho hay Câu lạc bộ Tăng trưởng đã ủng hộ 24 ứng viên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, trong số đó có 1/4 số người đã thua, còn ông Trump đã thắng 233/253 cuộc đua.

Ông Trump dự kiến ​​sẽ sớm trở lại Facebook – nơi đã bật đèn xanh cho ông, nhưng không rõ liệu nền tảng này có mang lại cho ông Trump hồi báo hậu hĩnh bằng những khoản quyên góp như từng thấy trong quá khứ hay không, ví dụ trong quý IV năm ngoái chiến dịch chính trị của Trump đã huy động được khoảng 21,3 triệu USD. Để so sánh, ủy ban gây quỹ chính của ông chỉ huy động được khoảng 7 triệu USD trong quý IV năm 2018.

Các cuộc thăm dò vẫn cho thấy ông Trump đang dẫn trước một số ứng viên tiềm năng với hai con số trong cuộc đua giành đề cử của đảng. Theo một cuộc thăm dò của Morning Consult vào tuần trước, tỷ lệ ủng hộ của ông Trump là 49%, của ông DeSantis là 31%, của ông Pence là 7%, và của bà Haley là 3%.

Tuy nhiên thăm dò của Đại học Monmouth được công bố vào tuần trước cho thấy ông DeSantis dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 53%:40% trong một trận đối đầu giả định. Một thăm dò khác do Câu lạc bộ Tăng trưởng công bố trong tháng này cho thấy ông DeSantis dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 49%:40% trong cuộc bầu cử sơ bộ. Tuy nhiên chủ tịch McIntosh của Câu lạc bộ Tăng trưởng cho biết, nhóm này sẽ ủng hộ cựu tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024 nếu ông Trump giành được đề cử của đảng.