Theo bà Klaudia Tanner, căng thẳng tâm lý cũng là yếu tố quyết định khiến tuyển dụng quân sự ở Áo sụt giảm năm ngoái

Klaudia Tanner
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Áo Klaudia Tanner đang nói chuyện với giới truyền thông trước khi bắt đầu cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao EU về Quốc phòng tại Europa, tại Brussels, Bỉ, ngày 15 tháng 11 năm 2022 . (Ảnh: Thierry Monasse/Getty Images)

Thanh niên Áo đang trở nên quá béo để tham gia quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Klaudia Tanner cảnh báo trong cuộc họp báo hôm thứ Năm (11/1), cho rằng số lượng lính nghĩa vụ giảm vào năm 2023 là do tình trạng béo phì ngày càng gia tăng trong giới trẻ.

Năm 2023 có 45.565 người nhập ngũ – ít hơn 217 người so với năm 2022. Trong số này, chỉ 31.516 người được phân loại là đủ sức khỏe, giảm 528 người so với năm trước đó, trong khi 3.421 người được coi là tạm thời không đủ sức khỏe (nhiều hơn 359 người so với năm 2022) và 9.989 người được coi là không đủ sức khỏe (tăng 71 người so với năm 2022).

Ngoài việc suy giảm thể lực, bà Tanner còn chỉ ra căng thẳng tâm lý là một yếu tố cản trở sự sẵn sàng tham gia quân đội.

Bà nhấn mạnh: “Thế hệ trẻ phải trở nên khỏe mạnh và cân đối hơn nữa”.

Tuy nhiên, bà Tanner nhấn mạnh việc áp dụng nghĩa vụ quân sự tình nguyện cho phụ nữ là một “thành công lớn”, bà lưu ý rằng 212 phụ nữ đã nộp đơn kể từ khi mục này mở ra cho phụ nữ vào tháng 4 và 126 người trong số đó đã nhập ngũ thành công.

Trong khi mức độ sẵn sàng phục vụ với tư cách dân sự ở Áo vẫn còn cao – Bộ trưởng Thanh niên nhà nước Áo Claudia Plakolm đã báo cáo một cuộc khảo sát gần đây do Bộ Quốc phòng ủy quyền, chỉ ra rằng ý muốn bảo vệ tổ quốc bằng vũ khí của người dân đang giảm sút.

Chỉ 31% những người được khảo sát cho biết họ sẵn sàng cầm vũ khí để bảo vệ Áo trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quân sự, và 58% cho biết họ sẽ không bảo vệ đất nước ngay cả khi “điều tồi tệ nhất xảy ra”.

Đồng thời, 53% số người được hỏi cho rằng số lượng quân nhân nên tăng lên và cho rằng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự cơ bản là quá ngắn. Những người đồng ý với ý kiến trên có nhiều khả năng lớn tuổi hơn, cho thấy họ sẵn sàng hỗ trợ quân đội nhưng chưa thực sự phục vụ trong đó.

Thật vậy, 69% số người được hỏi cho biết họ có thái độ tích cực đối với Lực lượng vũ trang Áo và 66% cho biết quân đội này “rất quan trọng” hoặc “quan trọng” – tăng ba điểm phần trăm so với con số của năm 2022. Trong khi 81% tán thành các hoạt động trong nước của quân đội, chẳng hạn như cứu trợ thiên tai, thì chỉ có 53% nhìn nhận tích cực về các sứ mệnh nước ngoài của quân đội.

Ngân sách quốc phòng của Áo lần đầu tiên vượt quá 4 tỷ euro (gần 4,4 tỷ USD) trong năm nay, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp chi tiêu quân sự kỷ lục. Con số này dự kiến sẽ vượt quá 5 tỷ euro vào năm 2027 và đạt 1,5% GDP vào năm 2028. Bà Tanner đã cam kết sử dụng khoản chi quốc phòng để “đầu tư nhiều hơn vào thiết bị quân sự”, đặc biệt là hàng trăm máy bay trực thăng và xe tải quân sự, đồng thời tăng số lượng dân thường làm việc cho quân đội.

Anh Nguyễn, theo RT