Vào ngày 31 tháng 8, Thống đốc Georgia Brian Kemp đã bác bỏ yêu cầu của Đảng viên Cộng Hoà tiểu bang về việc phế truất Công tố viên Địa hạt Fulton Fani Willis vì cáo buộc can thiệp bầu cử sau bản cáo trạng của cựu Tổng thống Donald Trump.

Thống đốc Brian Kemp là thành viên Đảng Cộng hòa, nhưng đôi khi có mâu thuẫn với cựu Tổng thống Trump. Ông Kemp tuyên bố sẽ không tổ chức phiên họp lập pháp đặc biệt để phế truất bà Willis và cho biết thêm rằng nỗ lực luận tội bà Willis là không khả thi và “có thể cuối cùng sẽ được chứng minh là vi hiến”.

“Chúng tôi có luật ở tiểu bang Georgia nêu rõ các bước pháp lý có thể được thực hiện nếu cử tri tin rằng các công tố viên địa phương của họ đang vi phạm lời tuyên thệ bằng cách thực hiện hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp”, ông Kemp nói vào ngày 31 tháng 8. “Khi nào tôi còn là thống đốc, chúng tôi sẽ tuân theo luật pháp và Hiến pháp, bất kể điều đó giúp ích hay gây tổn hại cho ai về mặt chính trị.

Kể từ khi cựu Tổng thống Trump và 18 đồng phạm bị truy tố vào tháng Tám, một số nhà lập pháp tiểu bang Georgia đã đề xuất tổ chức phiên họp đặc biệt để loại bỏ bà Willis, mặc dù việc kết tội sẽ cần phải có 2/3 số phiếu tại Thượng viện tiểu bang. Đảng Cộng hòa có thể sẽ không có đủ 2/3 phiếu bầu ở Thượng viện, khiến nỗ lực phế truất bà Willis trở nên khó khăn.

Ông Clint Dixon, một nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa, tin rằng các cáo trạng “tất cả chỉ vì Fani Willis và mục tiêu không nao núng của bà ấy là trở thành một người cánh tả nổi tiếng” và cho rằng bà Willis sẽ bị loại bỏ khỏi nhiệm sở. 

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ tiểu bang, ông Colton Moore, cũng là đảng viên Đảng Cộng hòa, đã gửi thư yêu cầu ông Kemp triệu tập một phiên họp đặc biệt để điều tra bà Willis vì “có khả năng lạm dụng vị trí quyền lực của mình để truy đuổi cựu Tổng thống Donald J. Trump”.

Nhưng Chủ tịch Hạ viện Georgia Jon Burns, một đảng viên Đảng Cộng hòa, bày tỏ rằng ông không muốn cắt ngân sách cho văn phòng Công tố viên Địa hạt Fulton như một số đồng nghiệp thuộc đảng Cộng hòa của ông đã đề xuất, theo một lá thư của ông viết. Nhà lập pháp này cũng khẳng định rằng nỗ lực truy đuổi bà Willis không nên được ưu tiên trước thiệt hại ở miền nam Georgia do cơn bão Idalia đổ bộ qua nhiều tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 8.

Ông Jon Burns viết: “Thật không may, trong khi cuộc khủng hoảng này diễn ra trong thời gian thực, thì chúng ta tiếp tục có một số thành viên của Đại hội đồng đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc sai sự thật về quyền hạn hợp pháp của Đại hội đồng liên quan đến vụ án hình sự đang xảy ra trong nhánh Tư pháp của chúng ta. Một thực tế đáng tiếc của chính trị ngày nay là rằng những màn kịch đôi khi thu hút được nhiều sự chú ý hơn những nhu cầu thực sự của những người ở miền nam và ven biển Georgia.

Mối quan hệ rạn nứt 

Kể từ năm 2020, mối quan hệ giữa ông Kemp và cựu Tổng thống Trump trở nên rạn nứt, sau khi ông Kemp tuyên bố không có gian lận cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm đó. Ông cũng từ chối tổ chức phiên họp lập pháp đặc biệt theo yêu cầu của Tổng thống Trump về những bất thường trong bầu cử.

Tổng thống Trump kể từ đó đã mô tả ông Kemp là một “RINO” tức là “Người Cộng hòa trên danh nghĩa” và năm ngoái, ông đã gọi thống đốc Georgia là “thống đốc ‘liêm chính bầu cử’ tồi tệ nhất trong nước”. Năm 2018, ông Kemp nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump khi ông đang vận động tranh cử thống đốc chống lại nhà hoạt động Đảng Dân chủ, bà Stacey Abrams.

“Brian Kemp là một kẻ phản bội, một kẻ hèn nhát và hoàn toàn là một thảm họa”, tổng thống Mỹ thứ 45 nói với đám đông vào tháng 3 năm 2022 khi ông phát biểu ủng hộ đối thủ chính của ông Kemp. “Trước khi chúng ta có thể đánh bại Đảng Dân chủ, những người theo chủ nghĩa xã hội và những người cộng sản… trước tiên chúng ta phải đánh bại những kẻ RINO phản bội và những kẻ thua cuộc trong cuộc bầu cử sơ bộ vào mùa xuân này.”

Trong tháng Tám vừa qua, ông Kemp một lần nữa tuyên bố rằng cuộc bầu cử năm 2020 “không bị đánh cắp”, dường như ám chỉ đến các tuyên bố của ông Trump.

Ông Kemp nói: “Các cuộc bầu cử của chúng tôi ở Georgia diễn ra an toàn, dễ tiếp cận và công bằng và sẽ tiếp tục như vậy chừng nào tôi còn là thống đốc”.

Vào ngày 31 tháng 8, cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố vô tội đối với mọi cáo buộc ở Quận Fulton và từ bỏ quyền có mặt trong phiên tòa buộc tội. Tuần trước, ảnh hồ sơ cảnh sát của cựu tổng thống đã được chụp, ảnh này ngay lập tức được ông sử dụng để làm vật phẩm vận động tranh cử và dùng cho bài đăng đầu tiên của ông trên X (tên mới của Twitter) sau hơn hai năm.

Thẩm phán Scott McAfee của Tòa Thượng thẩm Quận Fulton đã ấn định các phiên điều trần buộc tội cựu Tổng thống Trump và 18 người khác bị buộc tội trong vụ án vào ngày 6 tháng 9. Việc nộp đơn lên tòa án để từ bỏ việc xuất hiện tại phiên buộc tội có nghĩa là ông ấy sẽ không cần phải xuất hiện vào ngày hôm đó. 

Một số người khác bị buộc tội trong bản cáo trạng đã từ bỏ việc quyền xuất hiện trong phiên buộc tội bằng cách nộp hồ sơ gửi lên tòa án, việc này giúp họ tiết kiệm được một chuyến đi đến tòa án ở trung tâm thành phố Atlanta. Ít nhất hai bị cáo đã nộp đơn yêu cầu xét xử nhanh chóng và yêu cầu được xét xử tách biệt với những người khác trong vụ án.

Với tư cách là người dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích các vụ án chống lại ông là một phần trong nỗ lực có động cơ chính trị nhằm ngăn cản ông giành lại Nhà Trắng vào năm 2024. Ông cũng đang phải đối mặt với cáo buộc phạm trọng tội trong ba vụ án khác, trong đó có hai vụ liên quan đến cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith, và một vụ là các cáo buộc do Công tố viên Địa hạt Manhattan Alvin Bragg đưa ra.