Một tuần trước khi các nhà lãnh đạo EU chuẩn bị đưa ra quyết định khởi động đàm phán với Kyiv về việc Ukraine gia nhập Liên minh này,  Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã kiên quyết phản đối và gọi Ukraine là một quốc gia “tham nhũng”.

Embed from Getty Images

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán (Nguồn ảnh: Marcos Brindicci/Getty Images)

Ông Orbán nói với hãng tin Le Point của Pháp trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm thứ Sáu (8/12) rằng: “Hungary là hàng xóm của Ukraine… chúng tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Ukraine được biết đến là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới.”

“Chúng tôi không thể đưa ra quyết định khởi động quá trình đàm phán gia nhập”, trích lời ông Orbán

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ tập trung tại Brussels vào tuần tới để đưa ra 2 quyết định mang tính lịch sử về Ukraine: Phê duyệt kế hoạch khởi động thảo luận về việc Kyiv gia nhập EU và cung cấp khoản viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine.

Dù Ủy ban châu Âu đã ‘bật đèn xanh’ hồi tháng Mười Một, ông Orbán vẫn kiên quyết phản đối việc mở các cuộc đàm phán gia nhập cho Ukraine và đe dọa sử dụng quyền phủ quyết của Hungary để ngăn chặn việc giải ngân các quỹ viện trợ. Theo ông Orbán, Ukraine chưa sẵn sàng để gia nhập EU.

Một trong những mối quan tâm chính của ông Orbán vẫn là tình trạng tham nhũng của Ukraine. Tuy nhiên theo tờ Politico, bản thân Hungary lại là quốc gia có danh tiếng không tốt về tính minh bạch. EU đã nhiều lần đưa ra mối lo ngại về tham nhũng và vi phạm pháp quyền ở Hungary, đồng thời cảnh báo về sự thụt lùi của nền dân chủ trong thời gian hơn một thập kỷ nắm quyền của ông Orbán ở Budapest.

Một báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế hồi đầu năm nay cho thấy Hungary được coi là quốc gia tham nhũng nhất ở EU. Ukraine kém hơn Hungary 9 điểm trên thang đo nhận thức về tham nhũng trong khu vực công của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.

Ông Orbán nhận định EU cần phải thực hiện nhiều “khâu chuẩn bị” hơn nữa trước khi khối này sẵn sàng chào đón Ukraine.

Ông Orbán nói với tờ Le Point: “Nếu các vị cho phép nền nông nghiệp [Ukraina] này xâm nhập vào hệ thống nông nghiệp châu Âu thì nó sẽ bị phá hủy vào ngày hôm sau. Nếu không chuyển đổi hệ thống trợ cấp trang trại của mình, chúng ta không thể cho họ vào. Hậu quả sẽ rất khủng khiếp.”

Ông Orbán đề xuất “một hiệp ước đối tác chiến lược” để nâng cao mức độ hợp tác giữa EU và Ukraine thay vì chấp thuận tư cách thành viên EU của Ukraine.

Trong nỗ lực gây ảnh hưởng đến nhà lãnh đạo Hungary, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức tiệc tối mời ông Orbán tại Paris vào thứ Năm (7/12). Tuy nhiên nhà lãnh đạo Hungary khẳng định với tờ Le Point rằng ông “không thể rút lại quan điểm của mình” về Ukraine.

Ông Orbán nói: “Ý tưởng của tôi là cố gắng thuyết phục ông ấy (Tổng thống Pháp Macron) lắng nghe lập luận của tôi. Tôi rất quan tâm đến quan điểm của ông ấy về những lý do thúc đẩy Pháp hành động theo cách này”.

Phản hồi về cuộc phỏng vấn của ông Orbán, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã phát biểu trong buổi công bố nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU của Bỉ vào thứ Sáu (8/12) rằng khi có “các quan điểm ​​khác nhau” thì nên nói chuyện “mặt đối mặt” hơn là thông qua báo chí hoặc hoặc những lá thư công khai.