Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai (8/4) nói rằng đã định ngày cho hoạt động quân sự của Israel tại thành phố Rafah, gần biên giới Gaza với Ai Cập, để tấn công các tiểu đoàn Hamas còn lại và tiêu diệt họ.

Ông Benjamin Netanyahu đưa ra phát biểu nêu trên khi các nhà đàm phán Israel đang ở Cairo, Ai Cập với hy vọng đạt được thỏa thuận với Hamas thông qua sự trung gian hòa giải của Ai Cập, Qatar và Mỹ, từ đó giải phóng khoảng 133 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ, một số trong đó có thể đã chết.

Trong tuyên bố được Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel dịch sang tiếng Anh và đăng tải trên mạng xã hội, ông Netanyahu nói: “Hôm nay tôi đã nhận được báo cáo chi tiết về các cuộc đối thoại tại Cairo. Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ để đạt được các mục tiêu của mình, trước tiên và trên hết là phóng thích tất cả con tin của chúng tôi và đạt được chiến thắng Hamas toàn diện. Chiến thắng này đòi hỏi phải tiến vào Rafah và tiêu diệt các tiểu đoàn khủng bố ở đó. Điều này sẽ xảy ra; đã định ngày”.

Chính phủ Mỹ của Tổng thống Joe Biden đã đang phản đối Israel tiến quân vào Rafah. Chính quyền Biden tuyên bố rằng có những biện pháp khác để đạt được mục tiêu diệt trừ Hamas, nhưng họ lại chưa nêu rõ những biện pháp khác đó là gì. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng Washington chưa được thông báo về hoạt động quân sự của Israel tại Rafah đã được lên kế hoạch cụ thể là ngày nào.

Cũng đang có những thông tin trái chiều nhau từ Cairo về diễn tiến của các cuộc đàm phán hòa bình ở đó. Một số nhà quan sát nói rằng các cuộc đàm phán đang có tiến triển; trong khi những người khác cho biết Hamas đang từ chối thỏa thuận; và những người khác nữa nói rằng nhiều con tin có thể đã chết rồi.