Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông sẽ tiếp tục hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza, kể cả tiến quân vào Rafah bất chấp Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi đó là “lằn ranh đỏ” trong chiến tranh Israel – Hamas.

Rafah nằm ở miền nam của Dải Gaza, giáp với Ai Cập. Theo The Jersualem Post, tại Rafah hiện có bốn tiểu đoàn của Hamas đóng quân.

Trong cuộc phỏng vấn của Tổng thống Biden trên đài MSNBC phát sóng hôm thứ Bảy (9/3), người dẫn chương trình Jonathan Capehart đặt câu hỏi: “Lằn ranh đỏ của ông với Thủ tướng Netanyahu là gì? Ông có lằn ranh đỏ chứ? Chẳng hạn, xâm lược Rafah vốn là việc mà ông đã đang kêu gọi ông ta không làm sẽ là lằn ranh đỏ chứ?

Ông Biden đáp: “Đó là lằn ranh đỏ, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Israel. Bảo vệ Israel vẫn là trọng yếu, vậy nên không có lằn ranh đỏ tôi sẽ cắt tất cả vũ khí để tôi không có vòm sắt bảo vệ họ, nhưng có những lằn ranh đỏ mà nếu ông ta vượt qua – chẳng hạn bạn không thể để có thêm 30.000 người Palestine thiệt mạng hệ quả từ việc truy lùng Hamas”.

Hôm Chủ Nhật (10/3), ông Netanyahu đã bác bỏ chỉ trích của ông Biden khi ông được hỏi về việc liệu lực lượng vũ trang Israel sẽ tiến vào Rafah, miền nam Dải Gaza hay không.

Chúng tôi sẽ tiến vào đó… Bạn biết đấy, tôi có lằn ranh đỏ. Bạn biết lằn ranh đỏ đó là gì không? Đó là vụ 7/10 không được lặp lại. Không bao giờ xảy ra lần nữa”, ông Netanyahu nói, theo tờ Politico.

Ông Netanyahu cũng tiết lộ rằng nhiều nhà lãnh đạo Ả Rập đã ngầm ủng hộ nỗ lực của ông nhằm tước bỏ quyền lực của Hamas tại Gaza.

Họ hiểu điều đó, và thậm chí âm thầm đồng ý việc đó. Họ hiểu Hamas là một phần của trục khủng bố của Iran”, ông Netanyahu nói thêm, nhưng không nêu đích danh các vị lãnh đạo Ả Rập ủng hộ ông.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Israel gần đây ngày càng leo thang căng thẳng, đặc biệt là về cuộc chiến tranh với Hamas tại Gaza.

Ông Biden thậm chí đã nói rằng ông Netanyahu thông qua cuộc chiến tranh tại Gaza “đang gây tổn hại” cho Israel hơn là giúp đất nước này. Lãnh đạo Nhà nước Do Thái phản bác rằng ông Biden “đã sai”.

Tạp chí New York gần đây đưa tin rằng chính quyền Biden đang tích cực tìm cách ép ông Netanyahu và liên minh cách hữu cầm quyền của ông phải bị hạ bệ thông qua tổ chức các cuộc bầu cử sớm.

Ông Netanyahu phản đối tổ chức bầu cử tại Israel trong bối cảnh đang phải chiến đấu tiêu diệt Hamas. Ông lập luận rằng bầu cử lúc này chính là món quà cho Hamas.

Ông Netanyahu trước nay luôn cản trở các chính sách Trung Đông của Đảng Dân chủ Mỹ. Ông trước đây đã từng phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Mỹ Barack Obama và bây giờ phản đối ý tưởng của Tổng thống Biden về công nhận nhà nước Palestine độc lập.

Hải Đăng