Hôm thứ Tư (27/12) Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Thụy Điển đã dỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu thiết bị quân sự phòng vệ cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một ủy ban của Quốc hội nước này thông qua đơn xin gia nhập NATO của Stockholm.

Hôm thứ Ba (26/12), Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bật đèn xanh cho đơn xin gia nhập liên minh quân sự phương Tây của Thụy Điển sau những trì hoãn phê duyệt, chủ yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, đã cản trở việc mở rộng khối liên minh quân sự hiện có 31 thành viên này.

Sự chấp thuận của Ủy ban Đối ngoại dự kiến sẽ dẫn đến việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tranh luận và phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển trong vài tuần tới. Cơ quan lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ chưa ấn định ngày nào để bỏ phiếu. Sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê duyệt, đơn này còn cần được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phê duyệt chính thức.

Trích dẫn bình luận của Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Burak Akcapar, hãng tin Yeni Safak cho biết, ngay sau khi Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển, Stockholm đã dỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu quốc phòng đối với Ankara và bắt đầu cấp giấy phép xuất khẩu theo yêu cầu của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hãng tin Yeni Safak, Thứ trưởng Akcapar lưu ý: “Sau khi [Thổ Nhĩ Kỳ] bắt đầu quá trình [chấp thuận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển], các đơn đăng ký do các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đệ trình đã được [Thụy Điển] hoàn thành một cách tích cực.

Lệnh cấm vận xuất khẩu quốc phòng đối với Thổ Nhĩ Kỳ đã được Thụy Điển áp đặt vào tháng 10/2019 nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại lực lượng dân quân người Kurd ở Syria. Trước đó, Tổng thống Erdogan đã đe dọa sẽ ngăn cản Thụy Điển cũng như Phần Lan gia nhập NATO

Tổng thư ký NATO General Jens Stoltenberg đã hoan nghênh ý định của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Stockholm, đồng thời ông kêu gọi Hungary cũng thực hiện động thái như vậy “càng sớm càng sớm”

Hôm thứ Ba (26/12), Tổng thư ký Stoltenberg nhấn mạnh: “Tư cách thành viên của Thụy Điển sẽ làm NATO mạnh mẽ hơn.

Việc Stockholm dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Ankara có thể dẫn đến sự gia tăng thương mại quốc phòng cũng như khả năng hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO từ năm 1953, đã yêu cầu Thụy Điển và Phần Lan thay đổi lập trường đối với các nhóm chiến binh người Kurd mà Ankara coi là tổ chức khủng bố, đồng thời yêu cầu Thụy Điển dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí phòng vệ.

Gia Huy (Theo RT)