Theo trang tin Times of Israel, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã dự kiến sẽ đặt chân tới Tel Aviv vào hôm thứ Ba (7/11), nhưng đã thay đổi ý định vì chuyến thăm này bị rò rỉ ra truyền thông.

Times of Israel dẫn các nguồn tin ngoại giao Israel cho biết chuyến thăm Israel của ông Zelensky vẫn được dụ trù, nhưng “chưa có ngày giờ xác định vào giai đoạn này”.

Trước đó, kênh 12 của Israel đã nghe phong thanh về các kế hoạch của ông Zelensky và đã đưa tin về chuyến thăm Israel của ông ta vào thứ Sáu (3/11). Hãng tin này lưu ý rằng các kế hoạch của tổng thống Ukraine đã ở “giai đoạn cuối cùng” rồi và chuyến công du đó có thể diễn ra trong vài ngày tới.

Một nhà ngoại giao Ukraine giấu tên nói với Times of Israel hôm Chủ nhật (5/11) rằng ông Zelensky đã “rất thất vọng” vì tin tức ông tới thăm Israel bị rò rỉ, bởi vì ông muốn chuyến công du đó chỉ được công bố sau khi ông đã đặt chân tới Israel.

Một quan chức Israel tuyên bố hôm Chủ nhật (5/11) rằng, nếu ông Zelensky đến, “ông ấy sẽ được chào đón một cách nồng nhiệt”.

Tổng thống Zelensky đã đang phải vật lộn tìm cách giữ được sự quan tâm của phương Tây kể ngày 7/10, thời điểm nhóm Hamas bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Israel, giết hại khoảng 1.400 người và bắt cóc hơn 200 con tin.

Trong chuyến thăm trụ sở NATO thời gian ngắn sau khi xung đột Israel – Hamas bùng nổ trở lại, ông Zelensky đã nói với báo giới rằng sẽ có hậu quả “nếu sự tập trung của quốc tế chuyển dịch khỏi Ukraine”.

Hồi giữa tháng Mười, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cự tuyệt chuyến thăm của ông Zelensky tới Tel Aviv sau khi thông tin này bị rò rỉ ra truyền thông. Ông Netanyahu thời điểm đó được cho là đã nói với ông Zelensky rằng thời gian “không phù hợp”.

Tuy nhiên, sau đó dường như Israel đã thay đổi lập trường. Theo kênh 12, chuyến thăm của ông Zelensky có mục đích thể hiện “mặt trận đoàn kết giữa Israel, Ukraine, châu Âu và Mỹ chống lại phe trục Nga – Iran“, và việc có cơ hội chụp ảnh với Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog sẽ “gửi thông điệp của thế giới tỉnh thức về cuộc tấn công [của Hamas] cho thế giới chưa thức tỉnh về cuộc tấn công đó”.

Israel đã trả đũa mạnh mẽ vào Gaza sau khi bị Hamas tấn công hôm 7/10. Theo Bộ Y tế do Hamas vận hành tại Gaza, các cuộc không kích của Israel đã khiến hơn 10.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó 2/3 là trẻ em, phụ nữ và người già.

Israel tuyên bố đã chia cắt được Gaza và họ kiên quyết sẽ không đình chiến cho đến khi tiêu diệt được hoàn toàn Hamas. Tuy vậy, chính quyền của Thủ tướng Netanyahu cũng để ngỏ khả năng “tạm dừng chiến” ngắn hạn vì các lý do nhân đạo theo những lời kêu gọi mạnh mẽ từ Mỹ và các tổ chức nhân đạo quốc tế.

Hải Đăng