Hai quốc gia Nam Phi và Chad đã gia nhập danh sách ngày càng nhiều các nước rút nhân viên ngoại giao khỏi Israel, đồng thời lên án Tây Jerusalem vì đã giết hại hàng nghìn thường dân Palestine ở Dải Gaza khi cố gắng tiêu diệt Hamas.

Gaza Palestine
Một đứa trẻ Palestine ngồi cạnh các thi thể được quấn kín của những người đã thiệt mạng trong vụ pháo kích của Israel vào Gaza hôm 6/11/2023. (Ảnh minh hoạ: MAHMUD HAMS/AFP qua Getty Images)

“Không thể dung thứ cho một cuộc diệt chủng dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế”, Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Tổng thống Nam Phi, bà Khumbudzo Ntshavheni nói với các phóng viên hôm thứ Hai (6/11) tại Pretoria. “Không thể chấp nhận được một cuộc tàn sát nữa trong lịch sử nhân loại”.

Trong một cuộc họp vào tuần trước, các thành viên nội các Nam Phi quyết định triệu hồi ba nhà ngoại giao của nước này ở Tel Aviv để “tham khảo ý kiến”. Bà Ntshavheni ám chỉ động thái trên cũng tỏ rõ thái độ với đại sứ Israel tại Nam Phi, ông Eli Belotserkovsky. Ông đã đưa ra những nhận xét chê bai những người phản đối cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Bà nói thêm rằng vai trò của ông ấy ở Nam Phi “đang trở nên khó chấp nhận được”.

Chad đã triệu hồi các nhà ngoại giao lâm thời của mình tại Israel vào thứ Bảy (4/11), một tuyên bố của chính phủ hôm thứ Hai (6/11) nêu rõ: “Chad lên án mất mát sinh mạng của nhiều thường dân vô tội và kêu gọi ngừng bắn để dẫn đến một giải pháp lâu dài cho vấn đề Palestine”. Quốc gia Trung Phi này đã khôi phục quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 2019, hơn 4 thập kỷ sau khi mối quan hệ giữa hai chính phủ bị cắt đứt.

Hamas bắt đầu cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10. Theo các quan chức y tế địa phương, cuộc tấn công trả đũa sau đó của Israel đã khiến hơn 10.000 người Palestine thiệt mạng.

Nam Phi và Chad nối gót bảy nước khác trừng phạt Israel về mặt ngoại giao. Bolivia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vào ngày 31 tháng 10. Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Bahrain, Honduras, Colombia và Chile đã triệu hồi đại sứ của họ tại Israel. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với các phóng viên hôm thứ Bảy (4/11) rằng ông đã cắt đứt liên lạc với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nói rằng: “Chúng tôi từ bỏ ông ấy”.

Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết điều quan trọng là Pretoria bày tỏ quan ngại về cuộc tấn công của Israel vào Gaza và kêu gọi ngừng bắn. Bà nói vào thứ Hai (6/11) với các phóng viên: “Chúng tôi cần có sự tham dự các quan chức của mình vì chúng tôi cực kỳ lo ngại về việc tiếp tục giết hại trẻ em và thường dân vô tội trên lãnh thổ Palestine và chúng tôi tin rằng bản chất phản ứng của Israel đã trở thành một hình phạt tập thể”.

Anh Nguyễn