Vào thứ Tư (13/1) tại phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, các thượng nghị sĩ đã chất vấn CEO Shou zi Chew của TikTok về mối quan hệ giữa nền tảng TikTok và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

big
(Từ trái sang phải) Shou Zi Chew, Giám đốc điều hành của TikTok; Linda Yaccarino, Giám đốc điều hành của X; và Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Meta, tuyên thệ trong phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ, “Big tech và Cuộc khủng hoảng bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến” tại Washington, DC, vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. (Ảnh: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP qua Getty Images)

Hôm 13/1 tại phiên điều trần chủ đề “Big tech và Cuộc khủng hoảng bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến”, các CEO của những công ty công nghệ hàng đầu như Shou zi Chew của TikTok, Mark Zuckerberg của Meta, Linda Yaccarino của X, Evan Spiegel của Snap, Jason Citron của Discord đã làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ.

CEO Shou zi Chew đã nhiều lần bị các thượng nghị sĩ chất vấn về mối quan hệ của TikTok với Trung Quốc (ĐCSTQ), theo đó liệu TikTok có công ty mẹ ByteDance tại Trung Quốc có chịu những kiểm soát truy cập và ảnh hưởng từ nhà chức trách ĐCSTQ.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz và Cotton bang Texas đã đề cập đến việc TikTok, công ty do công ty ByteDance của Trung Quốc kiểm soát, phải tuân theo Luật Tình báo Quốc gia năm 2017 của ĐCSTQ, trong đó yêu cầu các công ty Trung Quốc phải bàn giao dữ liệu cho cơ quan chức năng ĐCSTQ.

Cotton cũng nhiều lần hỏi Chew liệu có phải là đảng viên ĐCSTQ hay không, có bất kỳ liên hệ hay liên kết nào với ĐCSTQ hay không.

Chew đã nhiều lần làm chứng rằng bản thân là người Singapore, không xin quốc tịch Trung Quốc hay hộ chiếu từ bất kỳ quốc gia nào khác, nhằm cố gắng phân biệt rằng chỉ các công ty Trung Quốc do ByteDance kiểm soát mới phải tuân theo luật pháp Trung Quốc. Ông cũng nói rằng các sáng kiến ​​​​như “Kế hoạch Texas” là các biện pháp bảo vệ nhằm lưu trữ dữ liệu TikTok của người dùng Mỹ tại Mỹ.

“Không phải ByteDance cũng có ủy ban nội bộ của ĐCSTQ sao?”, ông Cotton hỏi.

Ông Chew trả lời: “Như tôi đã nói, tất cả các công ty hoạt động ở Trung Quốc đều phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

Ông Cotton: “Vì vậy, công ty mẹ của TikTok phải tuân theo luật an ninh quốc gia (ĐCSTQ), trong luật đó yêu cầu công ty phải chịu trách nhiệm trước Đảng và có ủy ban nội bộ của Đảng. Ông phải chịu trách nhiệm trước công ty mẹ đó, lại muốn chúng tôi tin rằng không nằm trong kiểm soát của (ĐCSTQ)?”

Về việc ông Chew từng là giám đốc tài chính của ByteDance, ông Cotton chỉ ra việc Quỹ đầu tư Internet của ĐCSTQ đã mua 1% ByteDance Technology – công ty con chính của ByteDance tại Trung Quốc, thù lao của 1% này là người thuộc ĐCSTQ đã chiếm 1 trong 3 ghế hội đồng quản trị của công ty con. Việc ĐCSTQ mua 1% cổ phần của công ty con ByteDance được hoàn tất vào ngày 30/4/2021, vào ngày hôm sau đó (1/5/2021) thì ông Chew được bổ nhiệm làm CEO của TikTok.

Ông Chew khẳng định vấn đề đó chỉ là “trùng hợp ngẫu nhiên”.

Trước nghi vấn của lưỡng đảng Mỹ về TikTok quan hệ với Bytedance và Chính phủ Trung Quốc, Tiktok ra mắt “Chương trình Texas” để tách biệt dữ liệu người dùng Mỹ khỏi công ty mẹ. Tuy nhiên, Wall Street Journal (WSJ) hôm thứ Ba (30/1) đưa tin rằng nhân viên của “Chương trình Texas” đôi khi phải đối mặt với yêu cầu chia sẻ dữ liệu với các bộ phận khác nhau của công ty hoặc với ByteDance.

Thượng nghị sĩ Cotton hôm thứ Tư cũng phát biểu trên chương trình “The Story With Martha MacCallum” của Fox News rằng “Thật không may, Singapore là một trong những nơi bị ĐCSTQ xâm nhập và ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới… Do đó, ông Chow cần phải chịu rất nhiều trách nhiệm, bao gồm cả những gì ứng dụng TikTok đang làm ở Mỹ và tại sao lại làm như vậy”.

Trong phiên điều trần hôm thứ Tư (31/1), Thượng nghị sĩ Ted Cruz bang Texas đã trích dẫn lời khai của TikTok trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện hồi đầu tuần, trong đó có nói “Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa yêu cầu chúng tôi cung cấp bất kỳ dữ liệu nào và chúng tôi cũng chưa bao giờ cung cấp dữ liệu đó…” Ông Cruz nói: “Vào tuần trước tôi đã nói điều này khi ông [Shou Zi Chew] và tôi gặp nhau ở văn phòng, tôi không tin ông. Tôi nói rằng người dân Mỹ cũng không tin điều đó. Nếu nhìn vào suy nghĩ trường hợp ở Trung Quốc thì TikTok quảng bá video khoa học và toán học cho trẻ em, video giáo dục, giới hạn thời gian của trẻ em trên TikTok; trong khi ở Mỹ thì TikTok quảng bá cho trẻ em video tự làm hại bản thân và video chống Israel, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?”

Cruz cũng trích dẫn một nghiên cứu so sánh các lượt tìm kiếm Taylor Swift hay cựu Tổng thống Trump với các thuật ngữ khác bị ĐCSTQ kiểm duyệt, chẳng hạn như người Uyghur (Duy Ngô Nhĩ), Hồng Kông, Quảng trường Thiên An Môn…

Sử dụng so sánh dữ liệu, ông Cruz cho biết đối với các hashtag như Taylor Swift hay Trump, các nhà nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ số lượng bài đăng trên TikTok và Instagram là 1:2; đối với hashtag “Uyghur”, sự khác biệt tăng vọt lên 1:8; đối với hashtag “Tây Tạng” đã tăng lên 1:30; đối với hashtag “Quảng trường Thiên An Môn” đã tăng lên 1:57; và đối với hashtag “Biểu tình ở Hồng Kông”, tỷ lệ này đã tăng lên 1:174.

“Tại sao trên Instagram, mọi người có thể đăng các bài đăng có hashtag phản kháng ở Hồng Kông nhiều hơn 174 lần so với trên TikTok? TikTok thực hiện kiểm duyệt gì theo yêu cầu của Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ)?”, ông hỏi.

Ông Chew nhấn mạnh rằng, “TikTok không áp chế nội dung. Phân tích này có sai sót. Ngài đã chọn lọc một số từ, một số câu. Chúng tôi vẫn chưa giải quyết được sự khác biệt rõ ràng này”.

Ngoài ra khi trả lời vấn của ông Cruz, ông Chew đã mô tả vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 ở Bắc Kinh là “hoạt động kháng nghị quy mô lớn”. Do đó, ông Cotton kêu gọi ông Chew làm rõ rằng vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn không chỉ là “hoạt động kháng nghị”, và liệu ông có đồng ý với khẳng định của chính quyền Trump và Biden rằng Chính phủ Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ hay không, tuy nhiên ông Chew đã tránh trả lời, thay vào đó cho hay “những người quan tâm đến chủ đề này hoặc bất kỳ chủ đề nào đều có thể thoải mái bày tỏ quan điểm của mình trên TikTok”.

“Năm ngoái Tổng thống Joe Biden nói rằng ông Tập Cận Bình là một nhà độc tài. Ông có đồng ý với quan điểm đó của Joe Biden không?”, ông Cotton hỏi, nhưng ông Chew từ chối bình luận về bất kỳ nhà lãnh đạo nào trên thế giới.

Trong lời khai sau đó, ông Chew đã gọi vụ việc Quảng trường Thiên An Môn 1989 là vụ thảm sát.

Theo Hạ Vũ, Epoch Times
(Bài này tham khảo các thông tin của Fox News và CNN)