Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (11/3) tuyên bố rằng thả tự do cho những người biểu tình tại Điện Capitol hôm 6/1/2021 “bị bỏ tù sai trái” sẽ là một trong “những hành động đầu tiên” của ông nếu ông quay trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử đầu tháng Mười Một tới đây.

Cho đến nay, gần 1.400 người ủng hộ ông Trump đã bị bắt và bị kết tội vì tham gia vào cuộc biểu tình hôm 6/1/2021.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Hai (11/3): “Những hành động đầu tiên của tôi khi là Tổng thống tiếp theo của quý vị sẽ là Đóng cửa Biên giới, Khoan dầu, Trẻ em, Khoản dầu và Thả tự do cho Những con tin 6/1 đang bị bỏ tù sai trái!

Đám đông những người ủng hộ ông Trump đã tràn vào Điện Capitol tại Thủ đô Wasington D.C vào ngày 6/1/2021 với nỗ lực ngăn chặn các nhà lập pháp xác nhận những gì mà người ủng hộ ông Trump cho là chiến thắng gian lận của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020. Cuộc biểu tình đó nhanh chóng biến thành hỗn loạn và Cảnh sát Điện Capitol phải mất vài giờ để khôi phục trật tự .

Ông Biden và các đồng minh Đảng Dân chủ của ông đã gắn nhãn vụ hỗn loạn đó là “cuộc nổi dậy”, và Bộ Tư pháp liên bang đã phát động một cuộc săn lùng chưa từng có tiền lệ để truy quét và bắt giữ những người đã tham gia vụ việc 6/1. Cho đến tuần trước, 1.358 người đã bị kết án liên quan đến vụ hỗn loạn 6/1, phần lớn bị kết tội nhẹ về xâm phạm vào khu vực cấm. Tuy nhiên, 127 người đã bị kết trọng tội sử dụng vũ khí hoặc làm bị thương các sĩ quan cảnh sát, và bị hình phạt tù dài hạn.

Ông Trump cũng đang phải đối mặt với cáo buộc phạm tội xúi giục bạo loạn. Theo biện lý đặc biệt Jack Smith, cựu Tổng thống Trump đã làm bùng nổ bạo loạn và phạm tội âm mưu chống lại nước Mỹ khi nói với những người ủng hộ ông “hãy chiến đấu chết bỏ” chống lại việc Quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Biden. Tuy nhiên, theo các luật sư của ông Trump, tổng thống Mỹ khi đó có quyền đưa ra bài phát biểu như vậy, trong đó ông cũng đã khuyến khích những người ủng hộ mình hãy biểu tình “hòa bình và yêu nước”.

Một tòa án phúc thẩm tại Washington D.C vẫn chưa đưa ra quyết định liệu ông Trump có được hưởng quyền miễn trừ tổng thống trong vụ truy tố liên quan đến ngày 6/1 hay không.

Ông Trump thường gọi những người tham gia vụ hỗn loạn 6/1 bị kết án là “những tù nhân chính trị”, và nói rằng ông sẽ ân xá cho một số người trong đó nếu ông tái đắc cử.

Tôi muốn ân xá cho nhiều người trong số họ”, ông Turmp nói trong một sự kiện tọa đàm với cử tri do CNN tổ chức năm ngoái. Cũng trong buổi nói chuyện này, cựu tổng thống cho biết thêm rằng: “Tôi không thể bênh vực tất cả mọi người trong số họ, bởi vì một số người trong đó, có lẽ họ đã bị mất kiểm soát”.

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã xác nhận ông Trump là đề cử viên tổng thống dự kiến của đảng sau chiến thắng vạng dội của ông ở ngày Siêu Thứ Ba (5/3) và đối thủ duy nhất là bà Nikki Haley đã đình chỉ chiến dịch tranh cử.

Ông Biden sau ngày thứ Ba (12/3) đã giành đủ số đại biểu để chính thức trở thành đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Dân chủ. Màn tái đấu giữa ông Trump và ông Biden vào tháng Mười Một tới đây là gần như chắc chắn. Đây là màn tái đấu bầu cử tổng thống Mỹ sau gần 70 năm.

Trong các cuộc thăm dò gần đây, ông Trump hầu hết đều dẫn trước ông Joe Biden từ 2 đến 9 điểm phần trăm.

Hải Đăng