Tổng thống Joe Biden đã ký “dự luật cứu trợ COVID-19” 1,9 nghìn tỷ USD, tên chính thức là “Đạo luật Giải cứu Mỹ”, thành luật vào chiều thứ Năm (11/3, giờ Mỹ), sớm hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu và chỉ vài giờ trước khi ông có bài phát biểu đầu tiên trước quốc dân qua truyền hình. Ông Biden đã không trả lời câu hỏi của phóng viên sau buổi lễ ký gói cứu trợ COVID.

Embed from Getty Images

Phát biểu trong buổi ký thông qua gói cứu trợ tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ông Biden cho hay: “Trong vài tuần qua, dự luật này đã được thảo luận và tranh biện, rõ ràng đa số áp đảo người dân Mỹ – Đảng Dân chủ, độc lập hay những người bạn Cộng hòa – đã làm rõ rằng họ ủng hộ mạnh mẽ Kế hoạch Giải cứu Mỹ”.

Tiếng nói của họ đã được lắng nghe”, ông Biden nói thêm.

Tuyên bố về sự đồng thuận rộng rãi nêu trên của ông Biden rõ ràng là trái ngược với thực tế những gì diễn ra tại Quốc hội Mỹ. Hạ viện hôm thứ Tư (11/3) đã bỏ phiếu thông qua bản dự luật sửa đổi mà không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào của các dân biểu Đảng Cộng hòa, thậm chí cũng đã có 1 dân biểu Đảng Dân chủ phản đối dự luật này. Trước đó, hôm 4/3 tại Thượng viện, toàn bộ Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng đã không tán thành dự luật.

Đáng chú ý, sau khi ký và phát biểu trước báo giới về gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ USD, ông Biden đã không trả lời câu hỏi của báo giới và nhanh chóng rời khỏi Phòng Bầu dục. Ông hứa sẽ đưa ra thêm bình luận về gói chi tiêu khổng lồ này trong bài phát biểu trước quốc dân đầu tiên của ông vào lúc 8 giờ tối 11/3 (giờ miền đông nước Mỹ).

Nhà Trắng ban đầu loan báo rằng sau khi gói cứu trợ COVID được Hạ viện thông qua, ông Biden sẽ ký dự luật đó thành luật vào thứ Sáu (12/3). Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki giải thích lý do của việc thay đổi thời gian ký sớm hơn là vì Quốc hội đã chuẩn thuận dự luật nhanh hơn các quan chức chính quyền Biden dự kiến.

Gói cứu trợ COVID mới nhất này bao gồm 1.400 USD tiền mặt được chuyển trực tiếp cho người dân Mỹ, cũng như 350 tỷ USD tiền hỗ trợ các chính quyền bang và địa phương, 130 tỷ USD cho trường học và hơn 20 tỷ USD cho sản xuất và phân phối vắc-xin.

Luật mới cũng gia hạn trợ cấp thất nghiệp bổ sung đến tháng Chín năm nay, bổ sung Khấu trừ Thuế nuôi con, và gia hạn Khấu trừ Thuế thu nhập.

Nhà Trắng cho biết khoản tiền mặt cứu trợ sẽ được chuyển tới một số người dân Mỹ ngay trong cuối tuần này.

Mọi người có thể hy vọng bắt đầu thấy các khoản tiền trực tiếp đổ vào tài khoản ngân hàng của họ ngay từ cuối tuần này”, bà Psaki nói với phóng viên tại Nhà Trắng. Thư ký Báo chí của ông Biden nói thêm rằng khoản tiền cứu trợ trực tiếp sẽ được chuyển tới người dân Mỹ trong vài tuần tới. Bà cho biết hơn 158 triệu hộ gia đình Mỹ sẽ nhận được khoản tiền cứu trợ này.

Đảng Dân chủ lập luận rằng gói cứu trợ COVID mới nhất bao gồm các điều khoản cần thiết cho việc ứng phó với COVID-19 và hỗ trợ tối quan trọng cho những người đã phải vật lộn suốt một năm qua vì đại dịch.

Dân biểu Dân chủ Ron Kind (bang Wisconsin) nói hôm 11/3 rằng dự luật này “sẽ dập tắt COVID-19 và đưa nền kinh tế của chúng ta vận hành hết tốc lực trở lại”.

Đảng Cộng hòa phản đối gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ USD này vì nhiều lý do, trong đó có thực tế rằng phần lớn khoản chi tiêu là không liên quan trực tiếp đến việc chiến đấu với đại dịch COVID-19. Họ cho rằng chỉ khoảng 9% của gói cứu trợ khổng lồ này là liên quan đến hoạt động ứng phó với đại dịch sức khỏe.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines (bang Montana) viết trên Twitter hôm 11/3 rằng ông Biden “vừa mới ký thành luật danh sách những nguyện vọng cấp tiến 1,9 nghìn tỷ USD của Pelosi và Schumer dưới vỏ bọc là ‘cứu trợ COVID’”.

Đây là một gói chi tiêu thuần túy đảng phái, cấp tiền của người nộp thuế cho những dự án ưa thích của Cánh tả”, ông Daines khẳng định.

Xuân Thành

Xem thêm: