Cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan đã kết thúc. Tờ Le Monde của Pháp đã đăng bài viết có tựa đề “Ông Lại Thanh Đức thắng cử, chiến lược của Trung Quốc bị nghi ngờ”. Bài viết nhận định trước kết quả bầu cử có trật tự của Đài Loan, Bắc Kinh không có cách nào tốt hơn để đáp trả. Nhà báo Pháp đã đưa tin về cách kiểm phiếu độc đáo sau cuộc bầu cử này.

Bau cu Dai Loan Lai Thanh Duc
Đám đông cử tri ủng hộ ông Lại Thanh Đức và bà Tiêu Mỹ Cầm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. (Ảnh của Annice Lyn/Getty Images)

Chiều thứ Bảy, ngày 13/1, Âu Âu Linh và chồng quay trở lại một điểm bỏ phiếu ở trung tâm thành phố Đài Bắc. Họ đã bỏ phiếu lúc 11h sáng nhưng muốn xem kết quả kiểm phiếu. Người phụ nữ đi dép tông, quần jean đen và chiếc áo liền mũ màu đỏ giải thích: “Đây là cách kiểm phiếu thủ công độc đáo của chúng tôi. Mọi người đều có thể đến xem. Quá trình kiểm phiếu diễn ra công khai và minh bạch”.

Nhân viên kiểm phiếu đã làm trống các thùng phiếu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 4h chiều. Trong một căn phòng mà bất kỳ ai cũng có thể vào và tự do chứng kiến ​​việc kiểm phiếu, một nhân viên đếm sẽ đọc to tên trên mỗi lá phiếu, màu hồng dành cho bầu cử tổng thống và màu vàng dành cho bầu cử lập pháp, sau đó họ đưa cho nhân viên giám sát kiểm phiếu nhìn.

Tờ Le Monde đưa tin, sau khi kết quả được xác định vào buổi tối, hai đối thủ của người chiến thắng đã công khai thừa nhận thất bại mà không có bất kỳ tranh chấp nào, đồng thời họ chúc mừng ứng cử viên mới đắc cử. Các nhà báo Pháp cho rằng tất cả những điều này phản ánh nền dân chủ trưởng thành.

Tờ Le Monde cho rằng quá trình bầu cử dân chủ này đã khiến Trung Quốc đau đầu, quốc gia cam kết sẽ thực hiện “thống nhất tổ quốc”. Ông Trần Nghĩa Kính, một người đàn ông 36 tuổi đến tham dự cuộc mít tinh ở trung tâm thành phố để ủng hộ ông Lại Thanh Đức thắng cử, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào về điều này. Ngay cả khi các ứng cử viên thua cuộc thất vọng với kết quả, họ vẫn chấp nhận sự lựa chọn của người dân”.

Tờ báo Pháp cũng cho rằng đứng trước sự lựa chọn của cử tri Đài Loan, Bắc Kinh dường như không còn lựa chọn nào khác. Vào tối thứ Bảy (ngày 13/1), phát ngôn viên Trần Bân Hoa của Văn phòng Vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, cuộc bỏ phiếu lần này “không thể ngăn chặn xu hướng chung là tổ quốc cuối cùng sẽ thống nhất, ắt sẽ thống nhất”.

Tờ Le Monde cho biết, rõ ràng là những lời đe dọa lặp đi lặp lại của Bắc Kinh kể từ khi Tổng thống Thái Anh Văn lên nắm quyền vào năm 2016 đã không ngăn cản được người Đài Loan lựa chọn con đường hòa giải. 

Cuối cùng tờ báo cho biết trong những năm gần đây, các vụ máy bay quân sự Trung Quốc bay gần đảo Đài Loan và thả khinh khí cầu xảy ra gần như hàng ngày và Bắc Kinh đang gia tăng số lượng các cuộc tập trận.