Kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) đã được công bố vào tối ngày 13/1. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Tiến bộ Lại Thanh Đức cùng đối tác Tiêu Mỹ Cầm đã tổ chức một cuộc họp báo quốc tế vào lúc 8h30 tối để chính thức tuyên bố thắng cử. Ông nói một lần nữa “cảm ơn người dân Đài Loan đã cùng nhau viết nên một trang dân chủ mới và cho thế giới thấy rằng chúng ta trân trọng thể chế dân chủ. Đây là sự kiên trì không bao giờ từ bỏ của chúng ta”. Tuy nhiên, Bắc Kinh dường như không thể chấp nhận kết quả này, truyền thông Đại Lục “im lặng”, các từ khóa liên quan đến “bầu cử Đài Loan” cũng bị chặn trên Weibo.

Tap Can Binh
Bắc Kinh dường như không thể chấp nhận kết quả ông Lại Thanh Đức được bầu làm tổng thống, còn giới truyền thông Đại Lục thì “im lặng”. (Nguồn ảnh: PEDRO PARDO/AFP qua Getty Images)

Ông Lại Thanh Đức được bầu làm tổng thống, “Đài Loan sẽ tiếp tục đi trên con đường đúng đắn”

Cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử lập pháp năm 2024 của Trung Hoa Dân Quốc được tổ chức vào ngày 13/1. Tối cùng ngày, ứng cử viên tổng thống Quốc dân đảng Hầu Hữu Nghi và ứng cử viên tổng thống Đảng Nhân dân Kha Văn Triết lần lượt tuyên bố thất bại, ứng cử viên Đảng Dân chủ Tiến bộ Lại Thanh Đức cùng đối tác Tiêu Mỹ Cầm đã cùng nhau tổ chức họp báo quốc tế vào lúc 8h30 tối để tuyên bố thắng cử.

Ông Lại Thanh Đức cho rằng chiến thắng này có 3 ý nghĩa lớn. 

Đầu tiên, Đài Loan nói với thế giới rằng giữa dân chủ và chuyên chế, chúng tôi chọn đứng về phía dân chủ, và Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan sẽ tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh dân chủ quốc tế. 

Thứ hai, người dân Đài Loan đã sử dụng thành công các hành động để chống lại sự can thiệp từ bên ngoài vì chúng tôi tin rằng tổng thống của mình là do chính mình chọn. 

Thứ ba, trong 3 nhóm ứng cử viên, cặp đôi Tổng thống và Phó tổng thống Lại Thanh Đức – Tiêu Mỹ Cầm nhận được nhiều sự ủng hộ nhất, đồng nghĩa với việc đất nước sẽ tiếp tục đi trên con đường đúng đắn và sẽ không chuyển hướng, càng không quay đầu lại.

Tuy nhiên, ông Lại Thanh Đức cũng cho biết Đảng Dân chủ Tiến bộ không duy trì được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội, cho rằng nỗ lực của đảng là chưa đủ và các đại biểu cần khiêm tốn xem xét lại. Ông tin rằng trước cơ cấu nghị viện mới, Đài Loan phải hướng tới kết nối, hợp tác, tham gia và bàn bạc trao đổi, ông sẽ tham khảo ý kiến ​​của hai đối thủ và đưa chúng vào các chính sách miễn là chúng có lợi cho đất nước và người dân. Trong tương lai, việc bố trí nhân sự cũng sẽ tuân thủ liên minh dân chủ, tuyển dụng nhân tài không phân biệt đảng phái, mọi tầng lớp xã hội đều được hoan nghênh giới thiệu các nhân tài, cùng nỗ lực vì sự phát triển của Đài Loan.

“Bầu cử Đài Loan” trở thành chủ đề nóng bị chặn, truyền thông Đại Lục cùng “im lặng”

Ngay sau khi ông Lại Thanh Đức đắc cử, truyền thông quốc tế đã liên tiếp đưa tin, nhưng truyền thông Trung Quốc Đại Lục hầu như không có báo cáo. Nếu tìm kiếm từ khóa “bầu cử Đài Loan” (bằng tiếng Trung) trên Weibo, thì sẽ không có bất cứ nội dung liên quan nào.

Theo hãng tin AFP, người Trung Quốc đang rất chú ý đến cuộc bầu cử ở Đài Loan, “bầu cử Đài Loan” là một trong những chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Weibo sau khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào sáng ngày 13/1, và có thời điểm lên tới 163,2 triệu lượt xem. Tuy nhiên, giới truyền thông phát hiện ra rằng các nhãn như “bầu cử Đài Loan”, “tổng tuyển cử Đài Loan” hay “bầu cử Đài Loan 2024” từng bị chặn. Mặc dù nhãn sau đó đã được khôi phục, người dùng cũng có thể thấy một số cuộc thảo luận về cuộc bầu cử ở Đài Loan, nhưng vị trí của nó trong danh sách tìm kiếm nóng đã giảm và số lượt xem giảm xuống còn 470.000. Đồng thời, “Mỹ sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào” cũng đã trở thành một hashtag.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cũng trích dẫn quan sát của cư dân mạng Trung Quốc cho biết, không có biến động tin tức nào về cuộc bỏ phiếu bầu cử ở Đài Loan lần này. Các cư dân mạng khác phản hồi: “Lần này hơi bất thường. Trước đó từng là tìm kiếm nóng trong vài ngày” “dù sao thì Đại Lục cũng không có bầu cử trực tiếp”.

Nói chung, từ khóa trên weibo sẽ trở thành chủ đề thảo luận, số lượng bài viết và bài đọc sẽ được liệt kê bên dưới, việc chặn từ khóa có thể làm giảm đáng kể mức độ phổ biến của các chủ đề liên quan sau đó.

Tính đến 22h40 ngày 13/1 theo giờ Bắc Kinh, tìm kiếm “Phiếu bầu Đài Loan” đã có thể thấy một số bình luận, nhưng hầu hết đều là những bình luận châm biếm chế độ dân chủ. Các bài đăng ủng hộ bầu cử dân chủ như “Cuộc bỏ phiếu này đã nêu rõ nguyện vọng của người dân Đài Loan, đừng để ngày nào cũng bị lừa”, “Nhìn thấy bên dưới dòng chữ này có rất nhiều người nói muốn đánh Đài Loan, xin hãy đừng kích động châm lửa”, v.v, lần lượt bị chặn lại.

Ngoài ra, mặc dù một số tài khoản truyền thông đã đăng các bài viết liên quan đến cuộc bầu cử ở Đài Loan, nhưng các khu vực bình luận bên dưới đều đã bị đóng hoặc “chọn lọc bình luận” đã được bật, có nghĩa là các bình luận liên quan phải được xem xét trước khi chúng có thể được hiển thị.

p3440441a727827462
Từ khóa trên weibo sẽ trở thành chủ đề thảo luận, số lượng bài viết và bài đọc sẽ được liệt kê bên dưới, việc chặn từ khóa có thể làm giảm đáng kể mức độ phổ biến của các chủ đề liên. (Nguồn ảnh: Weibo)

Tập Cận Bình “3 lần thua liên tiếp”, Thái Anh Văn và Lại Thanh Đức lần lượt đắc cử

Kể từ khi ông Lại Thanh Đức được bầu làm tổng thống tiếp theo, Đảng Dân Tiến trở thành đảng chính trị đầu tiên có thành viên được bầu làm tổng thống 3 nhiệm kỳ liên tiếp sau khi thực hiện trực tiếp bầu cử tổng thống ở Đài Loan, điều này cũng thể hiện sự đồng lòng của người dân Đài Loan trong việc không chấp nhận sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), không muốn trở thành Hồng Kông thứ hai.

Sau đó, dư luận bắt đầu bàn tán về “3 thất bại liên tiếp” của ông Tập Cận Bình kể từ khi trở thành Tổng Bí thư ĐCSTQ. Một số cư dân mạng người Hoa ở bên ngoài Trung Quốc đã để lại bình luận:

“Chết cười!”

“Nên nói là Tập Cận Bình đã tái đắc cử liên tiếp 3 lần, dẫn đến Đảng Dân chủ Tiến bộ được bầu lại 3 lần, không tin thì ông hãy đắc cử lần thứ tư đi.”

“ĐCSTQ là một nhóm tội phạm xuyên quốc gia đã phạm nhiều tội ác khác nhau chống lại loài người kể từ khi thành lập năm 1921, làm hại Trung Quốc hàng trăm năm và làm hại vô số người dân Trung Quốc.”

Theo CNN, cuộc bầu cử tổng thống Trung Hoa Dân Quốc năm 2024 đã thu hút sự chú ý của quốc tế, ĐCSTQ từng đe dọa việc nếu ông Lại Thanh Đức và bà Tiêu Mỹ Cầm đắc cử sẽ làm tăng nguy cơ xung đột xuyên eo biển, tuy nhiên kết quả này cho thấy cử tri Đài Loan không sợ, Đảng Dân chủ Tiến bộ cũng lập kỷ lục lịch sử khi 3 lần liên tiếp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Ông Tập Cận Bình giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ từ tháng 11/2012. Đài Loan tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 1/2012, và khi đó ông Mã Anh Cửu đắc cử. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ của ông Tập Cận Bình, Đài Loan đã tổ chức 3 cuộc bầu cử tổng thống, mặc dù sự can thiệp của ĐCSTQ vào cuộc bầu cử ngày càng nghiêm trọng nhưng trong các cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, 2020, bà Thái Anh Văn đã đắc cử 2 lần, và năm 2024 ông Lại Thanh Đức đã đắc cử, vì vậy mọi người phổ biến cho rằng “sự can thiệp vào cuộc bầu cử Đài Loan của ĐCSTQ đã hoàn toàn thất bại.”