Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (21/4) đã chặn các hạn chế mới do các tòa án cấp dưới đặt ra đối với thuốc phá thai mifepristone, mang lại chiến thắng cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden khi họ bảo vệ quyền tiếp cận rộng rãi loại thuốc này. 

Embed from Getty Images

Trong một lệnh ngắn gọn, các Thẩm phán Tòa tối cao đã chấp thuận các yêu cầu khẩn cấp của Bộ Tư pháp và nhà sản xuất thuốc Danco Laboratories để tạm dừng lệnh sơ bộ ngày 7/4 do Thẩm phán quận Hoa Kỳ Matthew Kacsmaryk ở Texas ban hành. Lệnh của ông Kacsmaryk sẽ hạn chế phần lớn quyền tiếp cận đối với thuốc phá thai mifepristone vốn được sử dụng rộng rãi tại Mỹ.

Các Thẩm phán bảo thủ Clarence Thomas và Samuel Alito đã công khai phản đối quyết định này.

Chính quyền của Biden đang tìm cách bảo vệ mifepristone trước các lệnh cấm và hạn chế phá thai ngày càng gia tăng tại các bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, kể từ khi Tòa án Tối cao vào tháng 6 năm 2022 lật ngược phán quyết Roe v Wade năm 1973, vốn đã hợp pháp hóa thủ tục này trên toàn quốc. Thẩm phán Alito là tác giả của phán quyết đó.

Tòa phúc thẩm thứ 5 của Hoa Kỳ có trụ sở tại New Orleans vào ngày 12/4 đã từ chối chặn các lệnh hạn chế của ông Kacsmaryk, mà chỉ chặn một phần trong phán quyết của ông, điều này có thể đình chỉ sự chấp thuận của FDA đối với loại thuốc này và rút nó ra khỏi thị trường.

Tòa án Tối cao đã phải đối mặt với thời hạn tự áp đặt để hành động trước 11:59 tối EDT trước khi các hạn chế về việc tiếp cận mifepristone của ông Kacsmaryk có hiệu lực.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), cơ quan chịu trách nhiệm về sự an toàn của các sản phẩm thực phẩm, thuốc và thiết bị y tế Hoa Kỳ, đã phê duyệt mifepristone vào năm 2000. 

Mifepristone được dùng cùng với một loại thuốc khác gọi là misoprostol để thực hiện phá thai bằng thuốc, chiếm hơn một nửa số ca phá thai ở Hoa Kỳ. Thuốc cũng có những công dụng khác, chẳng hạn như quản lý sảy thai.

Chính quyền Biden và nhà sản xuất Danco đã nói với các Thẩm phán rằng mifepristone có thể không được cung cấp trong nhiều tháng nếu các hạn chế được phép có hiệu lực.

Các nhóm chống phá thai do Liên minh Y học Hippocrates được thành lập gần đây và bốn bác sĩ chống phá thai đã kiện FDA vào tháng 11. Các nguyên đơn cho rằng cơ quan này đã sử dụng một quy trình bất hợp pháp để phê duyệt loại thuốc mà họ cho là nguy hiểm.

FDA đã gọi mifepristone là an toàn và hiệu quả như đã được chứng minh qua hàng chục năm sử dụng bởi hàng triệu người Mỹ, đồng thời nói thêm rằng tác dụng phụ là cực kỳ hiếm.

Kể từ phán quyết của Tòa án Tối cao năm ngoái, 12 bang của Mỹ đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn trong khi nhiều bang khác cấm phá thai sau một thời gian mang thai nhất định. Động thái mới nhất diễn ra ở bang Florida do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, khi Thống đốc Ron DeSantis vào ngày 13/4 đã ký một đạo luật mới cấm hầu hết các ca phá thai sau sáu tuần mang thai.

Lê Vy (theo Reuters)