Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Ba (30/1) nói rằng ông đã quyết định cách thức đáp trả vụ tấn công drone giết chết lính Mỹ ở Jordan. Ông đang cân nhắc trừng phạt các chiến binh Hồi giáo do Iran hậu thuẫn mà vẫn tránh kích hoạt một cuộc chiến tranh mở rộng hơn.

Ông Biden đưa ra tuyên bố nêu trên khi trao đổi với báo giới lúc rời Nhà Trắng tới vận động tranh cử ở Florida. Ông đã không nêu chi tiết về quyết định của mình vốn được đưa ra sau khi tham vấn với các cố vấn cao cấp tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã nói với báo giới trên Không Lực Một đưa ông Biden bay tới Florida rằng Mỹ có thể đáp trả nhiều lần.

Quý vị có lý khi kỳ vọng rằng chúng ta sẽ đáp trả theo một cách thức phù hợp và rất có thể rằng những gì quý vị thấy sẽ là một cách tiếp cận đa tầng, không chỉ là một hành động đơn lẻ, mà là đa hành động hiệu quả”, ông Kirby nói.

Ông Biden nói rằng Mỹ không cần một cuộc chiến tranh mở rộng hơn tại Trung Đông. Tuyên bố này là đồng điệu với những bình luận của các quan chức khác hôm 30/1 nhấn mạnh rằng Mỹ không muốn một cuộc chiến tranh với Iran.

Ông Biden đã đang cân nhắc các lựa chọn và khả năng sẽ có những cuộc không kích trả đũa, nhưng thời gian đáp trả là chưa rõ ràng.

Tôi không nghĩ chúng ta cần một cuộc chiến tranh mở rộng hơn ở Trung Đông. Đó không phải là thứ mà tôi đang theo đuổi”, ông Biden nói.

Ông Biden đã trả lời “” khi được hỏi liệu ông đã quyết định cách thức đáp trả vụ tấn công lính Mỹ ở Jordan hay chưa.

Khi được hỏi liệu Iran có phải chịu trách nhiệm, ông Biden đáp: “Tôi chắc chắn sẽ buộc…bọn họ chịu trách nhiệm nhìn từ góc độ rằng họ đang cung cấp vũ khí” cho những kẻ đã thực hiện vụ tấn công đó.

Ba lính Mỹ đã thiệt mạng và ít nhất 34 binh lính khác đã bị thương trong một vụ tấn công bằng drone do các chiến binh Hồi giáo thực hiện tại miền đông bắc Jordan, gần biên giới Syria.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, đơn vị trực tiếp chỉ đạo các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đã lập tực đổ lỗi vụ tấn công tại Jordan cho “các nhóm chiến binh do Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq”. Mặc dù Tehran trang bị vũ khí và huấn luyện nhiều chiến binh Hồi giáo Shia ở Syria và Iraq, nhưng Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Hai (29/1) nói rằng những chiến binh Hồi giáo đó “không nhận lệnh từ Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Những nhóm này quyết định và hành động dựa theo các quy tắc và ưu tiên của chính họ, cũng như lợi ích của đất nước và người dân họ”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.

Ông Biden đã đang phải chịu áp lực phải đáp trả mạnh mẽ vụ lính Mỹ bị tấn công. Trong đó, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cáo buộc tổng thống Đảng Dân chủ đang để cho lực lượng Mỹ trở thành mục tiêu dễ đánh trúng.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Đảng Cộng hòa, Nam Carolina), một nhân vật chống Iran mạnh mẽ từ lâu, viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter): “Đánh Iran ngay. Đánh bọn họ mạnh mẽ… chừng nào Iran chưa phải trả giá về cơ sở hạ tầng và nhân sự của họ, thì các vụ tấn công vào lính Mỹ vẫn sẽ tiếp diễn”.

Hải Đăng (T/h)