Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm thứ Hai (29/1) cam kết Mỹ sẽ thực hiện “tất cả những hành động cần thiết” để bảo vệ quân nhân của mình sau vụ tấn công chết người tại Jordan do các chiến binh Hồi giáo cực đoan do Iran hậu thuẫn thực hiện. Tuy vậy, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ không theo đuổi một cuộc chiến tranh với Iran.

Vụ tấn công hôm Chủ nhật (28/1) đã khiến ba lính Mỹ thiệt mạng và hơn 40 binh lính khác bị thương. Đây là vụ tấn công chết chóc đầu tiên nhắm vào quân nhân Mỹ kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas bùng nổ vào tháng 10/2023 và đánh dấu sự leo thang căng thẳng lớn vốn đã đang nhấn chìm Trung Đông.

Bộ trưởng Austin nói tại Lầu Năm Góc: “Chúng ta hãy bắt đầu với sự giận dữ và đau khổ của tôi đối với cái chết của ba quân nhân Mỹ dũng cảm tại Jordan và những quân nhân khác đã bị thương”.

Tổng thống [Biden] và tôi sẽ không dung thứ cho những vụ tấn công nhắm vào lực lượng vũ trang Mỹ và chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những hành động cần thiết để bảo vệ nước Mỹ và binh lính của chúng tôi”, ông Austin nói thêm vào thời điểm bắt đầu cuộc họp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Lầu Năm Góc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng: “Như tổng thống đã nói hôm qua, chúng tôi sẽ đáp trả và sự đáp trả đó có thể là nhiều cấp độ, thực hiện trong nhiều giai đoạn và duy trì theo thời gian”.

Tuy nhiên, các quan chức trong chính quyền Biden nói họ không muốn tình hình leo thang. Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Iran cũng không muốn chiến tranh.

Chúng tôi chắc chắn không theo đuổi một cuộc chiến tranh và thẳng thắn mà nói chúng tôi không nhận thấy Iran muốn theo đuổi một cuộc chiến tranh với Mỹ”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh nói với báo giới. Bà Sabrina Singh nói thêm rằng Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng Iran cũng đã không muốn một cuộc chiến tranh.

Chúng tôi không theo đuổi một cuộc xung đột quân sự với chế độ [Iran]” phát ngôn viên an ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói và cho biết thêm rằng ông Biden đang làm theo cách của ông ấy thông qua các lựa chọn phản ứng.

Phía Mỹ đang cố gắng xác định xem chính xác tại sao mà gần 350 quân nhân Mỹ tại căn cứ ở Jordan, được biết là Tháp 22, lại không thể ngăn chặn được vụ tấn công bằng drone vừa qua.

Quân đội Mỹ cũng đã công bố danh tính của ba nạn nhân thiệt mạng tại Jordan, người trẻ nhất là chuyên viên của Dự bị Lục quân 23 tuổi, Breonna Alexsondria Moffett.