Cựu Tổng thống Trump đã có những lời lẽ dành cho chính quyền Biden sau khi 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và ít nhất 25 người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một tiền đồn ở phía đông bắc Jordan gần biên giới Syria hôm Chủ nhật (28/1).

trump Iowa
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh minh hoạ: Scott Olson/Getty Images)

“Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Jordan, giết chết 3 quân nhân Mỹ và làm bị thương nhiều người khác, đánh dấu một ngày khủng khiếp đối với nước Mỹ. Tôi xin gửi sự cảm thông sâu sắc nhất đến Gia đình của những Quân nhân Dũng cảm mà chúng ta đã mất,” ông Trump đã viết trên trang mạng xã hội Truth Social của mình.

Ông Trump mong muốn tất cả người dân Mỹ cùng ông cầu nguyện cho những người bị thương và chỉ trích Tổng thống Biden và chính quyền của ông.

“Cuộc tấn công trắng trợn này nhằm vào Hoa Kỳ là một hậu quả khủng khiếp và bi thảm khác của sự yếu đuối và lựa chọn đầu hàng của Joe Biden.”

Ông Trump tiếp tục: “Ba năm trước, Iran yếu kém, phá sản và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Nhờ chính sách ‘Áp lực tối đa’ của tôi, Chế độ Iran chỉ có thể kiếm được hai đô la để tài trợ cho các tổ chức khủng bố ủy nhiệm của họ. Sau đó, Joe Biden đến và đưa cho Iran hàng tỷ đô la, điều đã gây đổ máu và tàn sát khắp Trung Đông”.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với Fox News rằng số người bị thương có thể nhiều hơn 25 người Mỹ.

“Cuộc tấn công này sẽ KHÔNG BAO GIỜ xảy ra nếu tôi là Tổng thống, thậm chí không có cơ hội – cũng giống như cuộc tấn công của Hamas do Iran hậu thuẫn vào Israel sẽ không bao giờ xảy ra, Chiến tranh ở Ukraine cũng sẽ không bao giờ xảy ra và chúng ta có thể đã có Hòa bình trên khắp Thế giới. Thay vào đó, chúng ta đang trên bờ vực của Thế chiến thứ 3”, ông Trump viết.

Sau vụ tấn công, Đảng Cộng hòa đã lên án việc ông Biden được cho là thiếu hành động và một số cáo buộc còn tệ hơn, rằng tổng thống đang xoa dịu Iran.

“Đủ rồi. Sự xoa dịu Iran của chính quyền Biden phải chấm dứt. Đã đến lúc hành động rõ ràng và quyết đoán, và Iran phải chịu trách nhiệm về các hoạt động xấu xa của các nhóm khủng bố uỷ nhiệm của mình”, Thượng nghị sĩ Tim Scott (Đảng Cộng hoà, Nam Carolina) cho biết trong một tuyên bố, theo Fox News Digital.

“Đã qúa lâu để Tổng thống Biden buộc chế độ khủng bố Iran và các nhóm ủy nhiệm cực đoan của họ phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công mà họ đã thực hiện nhằm vào lực lượng Hoa Kỳ và liên minh”, Dân biểu Mike Rogers (Đảng Cộng hoà, Alabama) cho biết trong một tuyên bố.

Ông Trump lặp lại nhận xét của các thành viên Đảng Cộng hòa khác, nói rằng ngày này là bằng chứng nữa cho thấy cần phải thực hiện một sự thay đổi.

“Ngày khủng khiếp này là một bằng chứng nữa cho thấy chúng ta cần lập lại HÒA BÌNH BẰNG SỨC MẠNH, để không còn hỗn loạn, không còn tàn phá và không còn mất mát những sinh mạng quý giá của người Mỹ. Đất nước chúng ta không thể tồn tại nếu có Joe Biden làm Tổng tư lệnh”, ông Trump kết luận.

Cuộc tấn công này đánh dấu lần đầu tiên lực lượng quân đội Mỹ thiệt mạng bởi hỏa lực của kẻ thù ở Trung Đông kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu vào ngày 7/10.