Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani hôm thứ Hai (29/1) nói rằng Tehran không liên quan đến vụ tấn công bằng drone vào căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan khiến ba lính Mỹ thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Nasser Kanaani
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani phát biểu trong buổi họp báo tại Thủ đô Tehran vào ngày 5 tháng 12 năm 2022. (Nguồn ảnh: ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, nhóm vỏ bọc cho các chiến binh Hồi giáo Shia cực đoan, đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công tại một tiền đồn được biết đến là Tòa tháp 22, không xa biên giới Jordan-Syria.

Tổng thống Joe Biden nói rằng cuộc tấn công này do “các nhóm chiến binh cực đoan được Iran hậu thuẫn” thực hiện. Trong khi đó, nhiều chính trị gia Mỹ đã đổ lỗi trực tiếp cho Iran về vụ tấn công này.

Ngoại trưởng Anh David Cameron tương tự cũng nhắm đến Iran, thúc giục nước Cộng hòa Hồi giáo “giảm theo thang trong khu vực”.

Phát ngôn viên Kanaani của Bộ Ngoại giao Iran nói: “Như chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng trước đây, các nhóm kháng chiến trong khu vực đang đáp trả các hành vi tội ác chiến tranh và diệt chủng. Họ không nhận lệnh từ Cộng hòa Hồi giáo Iran. Những nhóm này quyết định và hành động theo những nguyên tắc và những ưu tiên của chính họ, cũng như những lợi ích của đất nước và người dân của họ”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa hẹn sẽ đáp trả vụ tấn công khiến lính Mỹ thiệt mạng. “Chúng tôi sẽ buộc tất cả những kẻ đó phải chịu trách nhiệm vào một thời điểm nào đó và theo cách thức chúng tôi lựa chọn”, ông Biden nói trong tuyên bố phát đi sau vụ việc.

Cuộc tấn công ở Jordan xảy ra khi các nhóm Hồi giáo Shia trong khu vực đã đang cam kết đoàn kết với người Palestine và yêu cầu Israel phải kết thúc tấn công vào Gaza. Hezbollah tại Li Băng thời gian qua đã nhiều lần bắn rocket và đạn súng cối vào Israel, trong khi nhóm Houthis tại Yemen đã phóng tên lửa và drone vào các tàu thương mai di chuyển qua Biển Đỏ.

Mỹ và Anh Quốc đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu Houthi ở Yemen vào ngày 12/1, viện dẫn lý do cần phải bảo vệ tuyến vận tải biển quốc tế.

Hôm thứ Tư tuần trước (24/1), lực lượng Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhắm vào ba cơ sở tại miền tây Iraq được cho là có liên quan đến nhóm Kataib Hezbollah. Nhóm này trước đó đã tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ tấn công vào các cơ sở quân sự Mỹ tại Iraq và Syria.

Hải Đăng (Theo RT)