Nhận xét của nhà lãnh đạo Brazil, ngụ ý rằng cả Nga và Ukraine đều có lỗi vì cuộc chiến đang diễn ra, đã châm ngòi cho sự tức giận.

Người dân Ukraine đã tập trung bên ngoài đại sứ quán Brazil ở Lisbon để phản đối những nhận xét gần đây của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva về cuộc chiến của Nga đối với đất nước họ. Họ vẫy cờ và cầm những bức ảnh mô tả sự tàn bạo của chiến tranh do Nga gây ra, Reuters đưa tin.

Tổng thống Brazil đã đến Bồ Đào Nha vào sáng thứ Sáu trong chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày. Ông đã khiến nhiều người ở phương Tây tức giận vì cho rằng cả Kyiv và Moscow đều phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine. Nga đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào nước láng giềng vào tháng 2 năm 2022.

Ông Lula cũng cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu nên ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, cáo buộc họ kéo dài chiến tranh. Các bình luận được đưa ra sau khi ông đi thăm Trung Quốc trở về.

Tuy vậy, trong những ngày gần đây, ông đã hạ giọng và lên án việc Nga vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời kêu gọi hòa giải để chấm dứt chiến tranh. Chính phủ Ukraine đã chỉ trích Brazil đối đãi với “nạn nhân và kẻ xâm lược” theo cùng một cách.

Những người Ukraine tị nạn ở Lisbon cho biết họ cảm thấy “khủng khiếp” khi nghe những lời bình luận của ong Lula. Nhiều người gọi Tổng thống Nga Putin là “kẻ giết người”.

Bên ngoài đại sứ quán, những người biểu tình giương cao các biểu ngữ có nội dung “Nga là một quốc gia khủng bố” “Hãy ngừng giết trẻ em của chúng tôi”.

“Mọi người chết ở Ukraine mỗi ngày và chúng tôi cần sự hỗ trợ của quốc tế,” chủ tịch Hiệp hội Ukraine ở Bồ Đào Nha, Pavlo Sadokha, cho biết.

Hiệp hội của ông Sadokha đã gửi một lá thư đến đại sứ quán Brazil để bày tỏ sự bất bình của họ, lá thư này đã được trao cho đại sứ Brazil Raimundo Carreiro và bộ trưởng chính phủ Marcio Macedo.

Ông Macedo đã nói với các phóng viên sau khi nhận được bức thư: “Brazil và Tổng thống Lula có thiên hướng vì hòa bình và ngài Tổng thống sẽ làm việc để đoàn kết các quốc gia khác nhằm tìm kiếm một giải pháp thay thế nhằm chấm dứt cuộc xung đột này”.

Hôm thứ Ba, Ukraine đã mời ông Lula đến thăm Kyiv, một ngày sau khi tổng thống Brazil gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ở Brasilia.

Khi được hỏi liệu Tổng thống có đến thăm Ukraine hay không, ông Macedo cho biết cố vấn chính sách đối ngoại của ông Lula, Celso Amorim, sẽ đi, nhưng chưa có ngày cố định.

Nhật Minh (theo Reuters)