Bên lề một sự kiện ở Bắc Kinh, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Hungary Orban đã có một cuộc họp hôm Thứ Ba (17/10) trong “bối cảnh chính trị” tế nhị giữa hai nước.

Orban Putin
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Hungary Orban đã có một cuộc họp hôm Thứ Ba tại Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình video)

Là thành viên của EU và NATO, Hungary đã từng chính thức lên án Nga về vấn đề chiến tranh Ukraine. Hungary cũng là nơi đang tạo điều kiện cho hàng triệu người di tản từ Ukraine do chiến tranh. Tuy nhiên, bởi vì lập trường hiện nay của Hungary về Nga, mà Hungary bị phê bình bởi EU/NATO.

Nga hiện nay đang bị các nước phương Tây tìm cách cô lập về ngoại giao, một trong những biện pháp tấn công Nga trên mọi mặt — Quân sự, ngoại giao, kinh tế, và truyền thông.

Bên lề sự kiện Vành đai và Con đường được tổ chức ở Bắc Kinh những ngày này, nước chủ nhà Trung Quốc đã đứng ra để hai người đứng đầu Nga và Hungary có một cuộc họp gặp mặt trực tiếp, theo RT đưa tin.

Theo Điện Kremlin, các quan chức cấp cao của Nga đã tham gia cuộc họp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cơ hội cho những cuộc tiếp xúc như vậy là “khá hạn chế” trong “hoàn cảnh địa chính trị” hiện tại. Ông nói rằng Hungary và Nga vẫn duy trì quan hệ song phương tốt đẹp bất chấp khủng hoảng.

“Một cơ hội trao đổi ý kiến ​​với Hungary, một thành viên EU, không chỉ về các vấn đề song phương mà còn về tình hình thế giới và Châu Âu là rất quan trọng,” ông Putin nhận xét.

Theo ông Putin, quan điểm của hai quốc gia khác nhau ở một số điều, điều này khiến cho cuộc đối thoại cởi mở trở nên có giá trị hơn.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga đã có tác động bất lợi đến mối quan hệ của Hungary với Nga.

Ông nói Budapest đang tích cực làm việc để cứu vãn mọi khía cạnh hợp tác nào mà có thể cứu vãn.

“Hungary chưa bao giờ tìm cách đối đầu với Nga; Ngược lại, mục tiêu của Hungary là thiết lập và cải thiện các mối quan hệ,” Thủ tướng Orban nói.

Ông đặc biệt lưu ý việc cung cấp năng lượng của Nga và hoạt động xây dựng nhà máy hạt nhân ở Hungary là những ví dụ về mối quan hệ có lợi, vẫn tiếp tục bất chấp rạn nứt giữa Nga và phương Tây.

Ông Orban đã chỉ trích mạnh mẽ cách tiếp cận của khối Liên minh Châu Âu (EU) đối với chiến tranh Ukraine, điều mà khối này đổ lỗi cho “sự gây hấn vô cớ của Nga”.

Ông kêu gọi không nên tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, mà hãy tìm cách giảm leo thang chiến tranh. Ông lập luận rằng hỗ trợ của phương Tây chỉ khiến hậu quả chiến tranh trở nên tàn khốc hơn mà thôi.

Ông Orban tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga, nhưng trên thực tế đã gây tổn hại cho EU nhiều hơn là cho Nga, trong khi chúng không thể thay đổi chính sách của Điện Kremlin.

Moskva cho rằng việc NATO mở rộng ở Châu Âu và quân sự hóa Ukraine kể từ cuộc đảo chính vũ trang năm 2014 ở Kiev, cũng như việc Ukraine từ chối ngừng các cuộc tấn công vào lực lượng nổi dậy ở Donbass, là những nguyên nhân chính gây ra cuộc chiến tranh Ukraine.

Mỹ cùng các đồng minh phương Tây nói rằng nguyên nhân của chiến tranh Ukraine là do mưu đồ bá quyền nước lớn của Nga.

Nga gọi sự tham gia của Mỹ và NATO là  những người đứng sau đang tiến hành chiến tranh ủy nhiệm để chống Nga, quốc gia đã bị Mỹ và NATO coi là kẻ thù cần phải xử lý.

Nhật Tân