Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không đến Nam Phi dự họp thượng đỉnh khối BRICS. Lãnh đạo Điện Kremlin sẽ dự họp và tham gia các sự kiện liên quan qua video ghi sẵn hoặc phát biểu trực tuyến.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại Nam Phi trong ba ngày bắt đầu từ thứ Ba (22/8).

BRICS là khối kinh tế được thành lập năm 2009 với 4 thành viên sáng lập gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nam Phi gia nhập khối BRICS vào năm 2010.

Điện Kremlin hôm thứ Hai (21/8) đã phát đi thông cáo báo chí cho biết Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị lần thứ 15 của khối BRICS từ 22/8 đến 24/8 qua một đường liên kết video trực tuyến để thông báo cho các thành viên tham gia về các ưu tiên của Nga khi nước này đảm nhiệm chức chủ tịch BRICS vào năm 2024, theo TASS.

Ông Putin không trực tiếp tới Johannesburg, Nam Phi dự họp BRICS bởi vì chuyến đi này mang nhiều yếu tố phức tạp khi lãnh đạo Điện Kremlin đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã về tội cưỡng bức đưa trẻ em Ukraine sang Nga. Nam Phi là thành viên ICC và về mặt lý thuyết họ phải bắt giữ ông Putin khi ông đặt chân tới nước này.

Mặc dù Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang đại diện cho phái đoàn Nga tại Johannesburg, nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin sẽ tham dự đầy đủ các sự kiện tại thượng đỉnh BRICS lần này từ xa.

Theo TASS, trong video phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế BRICS tổ chức hôm thứ Ba (22/8), ông Putin nhấn mạnh: “Tính theo sức mua tương đương, nhóm ‘năm’ quốc gia đã vượt qua nhóm G-7. Dự đoán cho năm 2023 là 31,5% so với 30%”.

Tổng thống Putin trong video đó cũng chỉ ra rằng các quốc gia BRICS đang chiếm gần 26% GDP toàn thế giới.

Phiên họp chính của hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ Tư (23/8) tại quận tài chính Sandton, thành phố Johannesburg. Phiên họp này sẽ có sự tham dự trực tiếp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống nước chủ nhà Nam Phi, ông Cyril Ramaphosa. Tổng thống Nga Putin sẽ dự họp qua đường liên kết video trực tuyến.

AP dẫn thông tin từ Tổng thống Nam Phi Ramaphosa cho biết có khoảng 1.200 đại biểu từ năm quốc gia BRICS và hàng chục các quốc gia đang phát triển khác đang có mặt tại Johannesburg, thành phố lớn nhất Nam Phi để tham gia các sự kiện thượng đỉnh BRICS lần thứ 15. Ông Ramaphosa cũng nói trong số đó có khoảng hơn 40 nguyên thủ quốc gia sẽ tham gia một số cuộc họp quan trọng của thượng đỉnh BRICS năm nay. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres dự kiến cũng sẽ tham dự phiên họp chính.

Theo AP, hiện tại có hơn 20 quốc gia đã nộp đơn xin gia nhập BRICS, trong đó có Ả Rập Saudi, Iran và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).

Ngoại trưởng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Faisal bin Farhan và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Johannesburg lần này.

Nga và Trung Quốc vốn đang có mối quan hệ bất ổn với phương Tây gần đây đã bày tỏ ủng hộ mở rộng khối BRICS. Tuy nhiên, tất cả năm thành viên BRICS sẽ phải đồng ý một bộ tiêu chuẩn chung cho các thành viên mới trước khi bất kỳ quốc gia nào được kết nạp thêm vào khối.

Hải Đăng