Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba (19/12) nói rằng Nga sẽ sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Ukraine nếu họ muốn, nhưng cũng khẳng định Moscow sẽ bảo vệ những lợi ích quốc gia của mình.

Ông Putin đưa ra phát biểu nêu trên trong cuộc họp với bộ quốc phòng có sự tham gia của các tướng lĩnh cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, cũng như Giám đốc Cơ quan Mật vụ Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov.

Ông Putin đã nhiều lần nói ông sẽ sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng các quan chức phương Tây không tin tưởng những phát ngôn đó của ông chủ Điện Kremlin và họ cho rằng ông Putin đang đợi đến sau bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024 mới nỗ lực đối thoại thực sự.

Trao đổi với các tướng lĩnh cấp cao, ông Putin nói: “Tại Ukraine, và tại châu Âu, tại Mỹ, những người gây hấn với Nga, họ có muốn đàm phán không? Tùy họ. Nhưng chúng ta sẽ đàm phán dựa trên những lợi ích quốc gia của chúng ta”.

Chúng ta sẽ không từ bỏ những gì là của chúng ta”, ông Putin nói và cho biết thêm rằng Nga không có ý định chiến đấu với châu Âu.

Nga hiện đang kiểm soát khoảng 17,5% lãnh thổ mà quốc tế đã công nhận là một phần của Ukraine khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Nga đã sáp nhập Crimea năm 2014 và năm ngoái tuyên bố sáp nhập tiếp 4 khu vực của Ukraine mà binh lính Nga kiểm soát một phần. Tất cả các đợt sáp nhập này Nga đều tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý và đa số người dân, chủ yếu thân Nga, đã bỏ phiếu tán thành. Tuy nhiên, Ukraine và phương Tây không cấp nhận các cuộc trưng cầu dân ý đó, và gọi đó là “trò bịp” của Điện Kremlin.

Ukraine từ sau các cuộc đàm phán không thành công với Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3/2022, đã luôn tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục kháng chiến không ngừng nghỉ cho đến khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi Ukraine.

Cũng trong cuộc họp hôm 19/12, ông Putin nói quân đội Nga bây giờ nắm thế chủ động trên chiến trường.

Chúng tôi sẽ không từ bỏ những mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt này”, ông Putin nói, dù vậy ông nói thêm rằng Nga cũng cần hệ thống thông tin liên lạc quân sự, và khả năng trinh sát, nhắm mục tiêu và vệ tinh tốt hơn nữa.

Ông Putin cho biết ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang đáp ứng nhu cầu nhanh hơn nền công nghiệp quốc phòng của phương Tây. Ông nói Nga sẽ tiếp tục nâng cấp lực lượng hạt nhân và duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này ở mức cao nhất.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nói rằng sản lượng xe tăng của Nga từ tháng 2/2022 đã tăng 5,6 lần, sản lượng thiết bị bay không người lái (UAV) tăng 16,8 lần và sản lượng đạn pháo tăng 17,5 lần.

Ông Shoigu nói Nga có 490.000 binh lính ký hợp đồng chuyên nghiệp và lính tình nguyện trong năm 2023. Năm 2024, Nga sẽ cố gắng tăng số lượng binh lính ký hợp đồng chuyên nghiệp lên 745.000.

Ông Shoigu cũng cho biết quân đội Nga đã thiết lập được 7.000km vuông bãi mìn tại Ukraine, cùng với 1,5 triệu hàng rào chống tăng và 2.000km hào chống tăng.