Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Nga sẽ tấn công một quốc gia NATO nếu họ chiến thắng trong cuộc chiến tranh tại Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của ông Biden, gọi đó là phát biểu “hoàn toàn vô lý”. Ông chủ Điện Kremlin khẳng định Nga không có lợi ích gì khi chiến đấu với liên minh quân sự NATO.

Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine bùng phát từ cuối tháng 2/2022 đã đang kích hoạt cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong mối quan hệ giữa Moscow với phương Tây kể từ cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba 1962. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden năm ngoái đã cảnh báo rằng một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp giữa NATO và Nga sẽ kích hoạt Thế chiến III.

Đầu tháng này khi tìm cách thuyết phục Đảng Cộng hòa ngừng cản trở viện trợ tiếp tục cho Ukraine, ông Biden đã cảnh báo rằng nếu ông Putin chiến thắng tại Ukraine, thì nhà lãnh đạo Nga sẽ không dừng lại ở đó và sẽ tấn công một quốc gia thành viên NATO.

Tổng thống Putin trong chương trình trả lời phỏng vấn do đài truyền hình nhà nước Nga Rossiya phát sóng hôm Chủ nhật (17/12) đã nói rằng phát biểu đó của ông Biden là “hoàn toàn vô lý”. Ông cũng nói chính bản thân ông Biden cũng biết điều đó là vô lý, nhưng vẫn nói thế dường như là để biện minh cho “chính sách sai lầm” của ông ta về Nga.

Nga không có lý do, không có lợi ích – không có lợi ích địa chính trị, cũng như kinh tế, chính trị hay quân sự – để chiến đấu với các quốc gia NATO”, ông Putin nói.

Ông chủ Điện Kremlin cũng nói cuộc chiến tranh tại Ukraine là một phần của một cuộc chiến lớn hơn nhiều với Mỹ. Ông cáo buộc Mỹ có ý định chia rẽ nước Nga, chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên phong phú của Nga và sau đó sẽ chuyển sang xử lý Trung Quốc.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình LCI của Pháp hôm Chủ nhật (17/12), cũng nói rằng Nga không đặt ra mối đe dọa ngay lập tức với NATO, kể cả các thành viên NATO có đường biên giới giáp Nga bởi vì bất kỳ cuộc tấn công nào đều sẽ kích hoạt một phản ứng toàn diện của khối liên minh quân sự.

Khi được yêu cầu bình luận về cảnh báo của Chủ tịch Hội đồng EU Ursula von der Leyen rằng sau khi kết thúc xung đột Ukraine, Nga sẽ đe dọa các quốc gia NATO, Ngoại trưởng Szijjarto đáp rằng: “Tôi không nghĩ Nga sẽ tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào”. Ông cũng giải thích rằng hầu hết thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng đều là thành viên NATO.

Theo ông Szijjarto, khối quân sự do Mỹ lãnh đạo là “liên minh an ninh và phòng thủ mạnh mẽ nhất trên thế giới”. Ông viện dẫn Điều 5 của Hiệp ước NATO để nói về sức mạnh tổng thể của NATO. Điều khoản này sẽ được kích hoạt nếu bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào bị tấn công, thì cuộc tấn công đó được hiểu là nhắm vào tất cả thành viên và NATO sẽ phản ứng đáp trả toàn diện.

Tôi không nghĩ rằng bất kỳ bên nào, không chỉ riêng Nga, sẽ mạo hiểm tiến hành tấn công vào bất kỳ thành viên nào của NATO”, ông Szijjarto nhấn mạnh.

Hải Đăng (T/h)