Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn “Tiếng gọi nước Nga” của Ngân hàng VTB hôm thứ Năm (7/12) rằng Mỹ cố gắng sử dụng toàn cầu hóa như một công cụ để đảm bảo sự thống trị của mình trên thế giới. 

Vladimir Putin 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp thường niên với những người tham gia Valdai Discussion Club hôm 5/10/2023 tại Sochi, Nga. (Ảnh: Cộng tác viên/Getty Images)

Ông Putin cho biết Washington đã không ngần ngại lợi dụng các quốc gia khác, bao gồm cả các đồng minh của mình để bảo toàn vị thế, đồng thời nói rằng thế giới hiện có cơ hội xây dựng một nền kinh tế toàn cầu mới, “dân chủ thực sự”.

Tổng thống Nga nói toàn cầu hóa được cho là mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế và mang lại cho mọi quốc gia cơ hội bình đẳng để phát triển, nhưng “không có điều gì như vậy xảy ra trên thực tế”.

Ông nói trong diễn đàn rằng Hoa Kỳ có tầm nhìn riêng của mình về một thế giới toàn cầu hóa, trong đó nước này được đặt lên hàng đầu. Ông nói, phương Tây đã tìm cách kiềm chế sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia mà họ coi là “nằm ngoài toàn cầu hoá” và đối xử với họ như những thuộc địa.

Tổng thống Nga nói: “Trên thực tế, Mỹ… đã khai thác các đồng minh của mình giống như bất kỳ thành viên nào khác của nền kinh tế toàn cầu”.

Tuy nhiên, mô hình cũ đang được thay thế bằng một thế giới đa cực, ông Putin gọi quá trình này là “kịch tính và không thể đảo ngược”. Ông nói: Trong bối cảnh thay đổi, Nga đang tìm cách thiết lập một mô hình kinh tế toàn cầu mới, “thực sự dân chủ” dựa trên sự cạnh tranh công bằng giữa tất cả các quốc gia.

Hàng loạt lệnh trừng phạt do Washington và các đồng minh đưa ra chống lại Nga do hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine đã thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển sang sử dụng tiền tệ của quốc gia đó trong thương mại thay vì đồng đô la Mỹ.

Vào cuối tháng Mười Một, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết không chỉ Moscow mà nhiều quốc gia đang giảm sự phụ thuộc vào tiền tệ phương Tây bằng cách chuyển sang các giải pháp thay thế trong thanh toán thương mại nước ngoài.

Ông Lavrov cho rằng mô hình toàn cầu hóa “không công bằng”“không cân bằng” đã trở nên lỗi thời, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều quốc gia đang nỗ lực tạo ra các hành lang vận tải và chuỗi cung ứng mới. Ông cũng cáo buộc Washington biến đồng đô la thành vũ khí trong các cuộc chiến thương mại toàn cầu và phá hủy cạnh tranh tự do toàn cầu bằng cách ngăn chặn hoạt động của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Anh Nguyễn, theo RT