Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy (29/7) nói rằng sáng kiến do các lãnh đạo châu Phi đề xuất có thể là căn bản cho hòa bình tại Ukraine nhưng phía Kyiv đang tấn công khiến cho viễn cảnh đó khó thành hiện thực.

Ông Putin đưa ra quan điểm nêu trên trong một cuộc họp báo vào thứ Bảy (29/7), một ngày sau khi họp với các lãnh đạo châu Phi tại St Petersburg và lắng nghe họ kêu gọi Moscow xúc tiến kế hoạch hòa bình của họ.

Có những điều khoản của sáng kiến hòa bình này đang được thực hiện. Nhưng có những điều là khó hoặc là không thể thực thi”, ông Putin nói.

Một phái đoàn các lãnh đạo và các quan chức cấp cao châu Phi, trong đó có các tổng thống của Nam Phi, Senegal và Zambia, đã tới St. Petersburg và Kyiv hồi giữa tháng Sáu để đề xuất với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky sáng kiến hòa bình 10 điểm.

Sáng kiến hòa bình do các lãnh đạo châu Phi đề xuất kêu gọi các đảm bảo an ninh và vận chuyển tự do ngũ cốc qua Biển Đen, cũng như thả tù nhân chiến tranh và nhanh chóng khởi động các cuộc đàm phán hòa bình, cùng những đề nghị khác nữa.

Ông Putin nói rằng một trong những điểm quan trọng của sáng kiến hòa bình đó là ngừng bắn, “nhưng quân đội Ukraine đang ở thế tấn công, họ đang tấn công, họ đang thực hiện một hoạt động tấn công chiến lược quy mô lớn… Chúng tôi không thể ngừng bắn khi chúng tôi bị tấn công”.

Về vấn đề khởi động các cuộc đàm phán hòa bình, ông Putin nói: “Chúng tôi không từ chối đàm phán hòa bình… để tiến trình này khởi động, cần phải có sự đồng thuận từ cả hai phía”.

Trong cuộc họp với các lãnh đạo châu Phi hôm thứ Sáu (28/7), ông Putin cũng đã nói: “Tất cả những bất đồng phải được giải quyết trên bàn đàm phán”.

Vấn đề là họ [Ukraine] đang từ chối đối thoại với chúng tôi”, ông Putin khẳng định.

Chế độ Ukraine hiện tại cũng đang bác bỏ các cuộc đàm phán, và đã chính thức loan báo điều đó. Tổng thống Ukraine Zelensky [mùa thu năm ngoái] đã ký một chỉ lệnh cấm đàm phán với Nga”, ông Putin nói.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã bác bỏ ý tưởng ngừng bắn vào thời điểm này vì ông cho rằng như thế sẽ cho phép Nga kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine và cũng giúp Moscow có thêm thời gian tái cơ cấu lực lượng vũ trang sau hơn 17 tháng căng sức chiến đấu.

Hải Đăng