Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm (15/2) đã kêu gọi người Nga lập gia đình sớm và nên có ít nhất hai con, ưu tiên có nhiều hơn nữa.

Ông Putin đưa ra phát biểu nêu trên trong một cuộc họp với công nhân nhà máy Uralvagonzavod, đơn vị sản xuất vũ khí và khí tài quân sự lớn của Nga tại Nizhny Tagil, khu vực Urals.

Hỗ trợ các gia đình trẻ là ưu tiên chắc chắn của chúng ta nếu chúng ta muốn bảo vệ các nhóm sắc tộc đang cư trú tại Nga. Và vì mục tiêu này, mỗi gia đình phải có ít nhất hai con. Nếu muốn tăng và mở rộng dân số, [mỗi gia đình cần có] ba con”, ông Putin nói, trả lời câu hỏi về việc liệu chương trình Gia đình Trẻ sẽ tiếp tục hay không.

Tổng thống nói thêm rằng quỹ cho chương trình Gia đình Trẻ đã đang được đảm bảo cho đến năm 2025. Những biện pháp hơn nữa để hỗ trợ các gia đình đang được xây dựng và có thể được loan báo trong bài phát biểu thường niên hàng năm của ông Putin với quốc hội sắp tới.

Tổng thống Putin đã chỉ định 2024 là “Năm Gia đình” tại Nga. Ông đã nhiều lần chỉ ra những hậu quả kéo dài của sự sụp đổ nhân khẩu vào những năm 1990, so sánh tính nghiêm trọng của nó với thời Thế chiến II.

Ông Putin tự tuyên bố ông là người ủng hộ “các giá trị truyền thống” dựa vào gia đình, dân tộc và niền tin Công giáo Chính thống. Trong suốt 24 năm cầm quyền vừa qua, nước Nga dưới trướng ông Putin đã đang hạn chế nghiêm ngặt biểu hiện của định hướng giới tính, xác định giới và cấm “phong trào LGBT” và hạn chế phá thai.

Ông Putin trước đó cũng đã từng dấy lên vấn đề quy mô gia đình tại Nga. Phát biểu tại Kaliningrad hồi tháng trước, ông đã giải thích rằng việc có con sớm là con đường phải đi. Ông nói vào thời điểm đó rằng các cặp vợ chồng mà đợi cho đến 30 tuổi hoặc muộn hơn mới có con, thì cuối cùng họ sẽ không có thời gian hoặc năng lượng để có thêm con và đó là lý do tại sao chính phủ liên bang tập trung vào việc giúp đỡ các gia đình trẻ.

Mặc dù số lượng ca phá thai tại Nga đã giảm đáng kể từ năm 2000, nhưng số lượng trẻ em sinh mới trong năm 2023 chỉ là, 1,213 triệu, mức thấp nhất kể từ năm 1999. Rosstat, cục thống kê quốc gia Nga, đã dự đoán rằng, tỷ lệ sinh tại nước này sẽ tiếp tục giảm cho đến năm 2027.

Rosstat ước tính dân số Nga đầu năm 2023 là 146,4 triệu người, giảm so với mức 149 triệu của 20 năm trước, nhưng cao hơn so với mức dân số khoảng 143 triệu người trong khoảng thời gian giữa 2007 đến 2012.

Hải Đăng