Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Tư (27/12) đã nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không khác gì Adolf Hitler và so sánh các cuộc tấn công của Israel vào Gaza với cách mà Đức Quốc Xã đã hành xử với người dân Do Thái trong Thế chiến II.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO ủng hộ giải pháp hai nhà nước để giải quyết dứt điểm xung đột dai dẳng giữa Israel và Palestine. Ankara đã chỉ trích các cuộc không kích và đổ bộ của Israel vào Gaza sau ngày 7/10 và gọi Tây Jerusalem là “quốc gia khủng bố”, đồng thời cho rằng các vị lãnh đạo chính quyền Israel nên bị xét xử trong các tòa án quốc tế.

Ông Erdogan đã leo thang chỉ trích Israel và Thủ tướng Netanyahu trong bài phát biểu tại một buổi lễ trao giải hôm thứ Tư (27/12) ở Ankara. Ông tuyên bố Tây Jerusalem bây giờ có “các trại Đức Quốc Xã” của chính mình để giam giữ người Palestine, ám chỉ chiến dịch của Israel tại Gaza là tồi tệ như thậm chí là tồi tệ hơn thảm họa diệt chủng Holocaust do Đức Quốc Xã gây ra.

Theo Reuters, ông Erdogan tuyên bố: “Chúng ta đã đang thấy các trại Đức Quốc Xã của Israel. Điều này diễn ra như thế nào? Họ thường nói xấu Hitler, nhưng ông [Netanyahu] khác với Hitler như thế nào?

Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng điểm khác biệt thực sự duy nhất giữa Lãnh tụ Đức Quốc Xã quá cố và Thủ tướng Israel đương nhiệm là ông Netanyahu và chiến dịch chống Hamas của ông ta nhận được sự hỗ trợ rộng lớn từ phương Tây.

Ông [Netanyahu] giàu có hơn Hitler; ông ta nhận được sự ủng hộ từ phương Tây. Tất cả mọi hình thức hỗ trợ từ Mỹ. Và họ đã làm gì với tất cả những sự hỗ trợ này? Họ đã giết hại hơn 20.000 người Gaza”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc các quốc gia phương Tây đang hỗ trợ Israel là đồng lõa với những gì mà ông gọi là tội ác chiến tranh ở Gaza. Ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chào mừng các học giả và các nhà khoa học đang đối mặt với bức hại vì quan điểm của họ về cuộc chiến tranh Israel-Hamas.

Tổng thống Erdogan từ lâu đã tự nhận bản thân ông là một người bảo vệ người Palestine, nhiều lần lên tiếng chỉ trích các chính sách của Israel. Ông đã gia tăng chỉ trích nhà nước Do Thái kể từ khi họ tấn công trả đũa dữ dội vào Gaza sau ngày 7/10.

Những phát biểu gay gắt mới nhất của ông Erdogan đã lập tức thúc đẩy ông Netanyahu đáp trả.

Thủ tướng Israel đã bác bỏ các cáo buộc của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tố ngược ông Erdogan, cáo buộc ông ta phạm tội diệt chủng tại Thổ Nhĩ Kỳ và cả ở nước ngoài.

Erdogan vốn là người phạm tội diệt chủng người Kurds, nắm giữ kỷ lục về bỏ tù các nhà báo phản đối sự cai trị của ông ta, không xứng đáng được rao giảng đạo đức chúng tôi”, ông Netanyahu tuyên bố, nhưng vẫn kiềm chế không cáo buộc ông Erdogan mới là Hitler thực sự.

Ông Netanyahu nói thêm rằng quân đội Israel là “đội quân đạo đức nhất trên thế giới” và hiện đang chiến đấu với “nhóm khủng bố ghê tởm và độc ác nhất thế giới”.

Lãnh đạo đối lập Israel leader Benny Gantz cũng đã lên tiếng chỉ trích ông Erdogan.

Ông Benny Gantz viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter): “Tôi lên án những tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Những tuyên bố đó bóp méo trắng trợn sự thật và báng bổ ký ức về Holocaust”.

Hamas là tổ chức đã thực hiện vụ thảm sát hèn hạ. Loại bỏ mối đe dọa Hamas khỏi người dân Israel là sự thiết yếu sinh tồn và là mệnh lệnh đạo đức vô song”, ông Benny Gantz viết thêm.

Không giống như các đồng minh phương Tây của mình và một số quốc gia Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ hiện không liệt Hamas là tổ chức khủng bố. Thậm chí có đồn đoán rằng lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh thực tế đã ở Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải ở Qatar trong ngày 7/10 khi Hamas bất ngờ tấn công vào miền nam Israel, giết hại khoảng 1.200 người và bắc cóc khoảng 240 con tin.

Bất chấp thường xuyên chỉ trích Israel, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang duy trì mối quan hệ thương mại với nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, Ankara nói rằng thương mại với Tây Jerusalem đã đang giảm hẳn kể từ ngày 7/10.

Hải Đăng