Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Hai (4/12) nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối cùng sẽ bị xét xử tội ác chiến tranh do cuộc tấn công chết chóc của Israel vào Dải Gaza từ ngày 7/10. Ông Erdogan cũng lên án các quốc gia phương Tây ủng hộ hành động vũ lực của Israel.

Ông Erdogan dự đoán rằng ông Netanyahu rốt cuộc sẽ phải đối mặt với việc bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) kết án phạm tội ác chiến tranh do cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

Theo cơ quan Y tế tại Gaza do Hamas kiểm soát, các cuộc không khích và tấn công trên bộ của Israel vào Gaza từ ngày 7/10 đến nay đã khiến hơn 15.800 người thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Israel tiến hành cuộc tấn công trả đũa này sau khi Hamas bất ngờ tấn công vào miền nam nhà nước Do Thái hôm 7/10, gây ra cái chết của khoảng 1.200 người và bắt cóc 240 con tin đưa về giam giữ tại Gaza.

Tuần trước, Israel và Hamas dưới sự trung gian hòa giải của Qatar và các nhà đàm phán quốc tế đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tổng cộng 7 ngày, kể cả hai lần gia hạn. Trong 7 ngày ngừng bắn này, Hamas đã trao trả gần 100 con tin Israel và nhà nước Do Thái cũng thả tự do cho khoảng 300 tù nhân Palestine. Các chuyến hàng cứu trợ nhân đạo cũng được tạo điều kiện vào Gaza trong khoảng thời gian này.

Thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc hôm thứ Sáu (1/2) sau khi Israel cáo buộc Hamas không giữ cam kết thả toàn bộ con tin là phụ nữ và nhóm chiến binh người Palestine đã bắn rocket vào Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nối lại các cuộc tấn công trên khắp Dải Gaza và họ nói rằng cuộc chiến tại đây sẽ tiếp diễn cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn Hamas và giải thoát cho tất cả các con tin.

Khi Israel gia tăng các cuộc tấn công trên khắp Gaza, ông Erdogan nói trong một bài phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 4/12 rằng ông dự đoán một ngày nào đó ông Netanyahu sẽ phải đối mặt với phiên tòa tại The Hague, Hà Lan xét xử tội ác chiến tranh.

Vượt trên cả một tội phạm chiến tranh, Netanyahu hiện giờ là đồ tể tại Gaza sẽ bị xét xử về vai trò đồ tể tại Gaza, giống hệt như Milosevic đã bị xét xử”, ông Erdogan nói, đề cập đến cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic đã bị xét xử tội ác chiến tranh từ năm 2002 đến khi ông Milosevic qua đời vào năm 2006.

Ông Erdogan nói thêm rằng những người “cố gắng bỏ qua mạng sống của những người dân vô tội đó bằng việc sử dụng cái cớ Hamas thì không còn gì để nói về nhân tính”. Ông cũng lên án những quốc gia phương Tây đang ủng hộ Israel là đang “bịt tai và che mắt” về những sự kiện chết chóc xảy ra tại Gaza.

Ông Erdogan cho rằng các đồng minh phương Tây của Israel trên thực tế đang trao cho nhà nước Do Thái “sự ủng hộ giết hại trẻ em vô điều kiện”.

Thổ Nhĩ Kỳ dù là thành viên NATO, nhưng khác với các quốc gia thành viên khác của khối liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo này, họ không liệt nhóm Hamas là tổ chức khủng bộ quốc tế. Ankara từ lâu đã ủng hộ giải pháp hai nhà nước để giải quyết dứt điểm xung đột dai dẳng giữa người Israel và người Palestine trong nhiều thập kỷ qua.

Ông Erdogan cũng nói OIC cần phối hợp với Liên đoàn Ả Rập để tiếp tục bàn thảo giải pháp giúp kết thúc cuộc chiến tại Gaza.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và 5 thành viên thường trực của hội đồng này gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh Quốc và Pháp không đại diện cho toàn thế giới. Ông phàn nàn rằng “những nỗ lực chân thành” của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã đang bị các thành viên Hội đồng Bảo an “phá ngầm”.

Không ai trong chúng ta phải chấp nhận hệ thống này”, ông Erdogan nói về Hội đồng Bảo an và nhấn mạnh thêm rằng cơ quan với cấu trúc như vậy “không thể mang lại hòa bình hoặc hy vọng cho nhân loại”. Thay vào đó, ông Erdogan kêu gọi quốc tế hãy tuyệt đối tôn trọng “Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế”.

Hải Đăng