Tổng thống (TT) Ukraine Volodymyr Zelensky đã liên hệ với 27 nhà lãnh đạo của châu Âu để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng chưa thành công. Nga đang tấn công toàn diện vào Ukraine và TT Zelensky cho biết họ đang bị bỏ rơi.

Embed from Getty Images

TT Volodymyr Zelensky hôm 25/2 đã lên tiếng cáo buộc đang bị các nước phương Tây bỏ rơi khiến Ukraine phải đơn độc đối đầu với Nga. TT Ukraine cho biết ông không sợ hãi khi đàm phán về việc làm thế nào kết thúc “cuộc xâm lược” của Nga, nhưng cần được bảo đảm về an ninh để thực hiện được việc đó.

Trong bài phát biểu sáng sớm ngày 25/2 từ thủ đô Kiev, TT Zelensky cho biết ông đã liên hệ với các “đối tác” ở các nước phương Tây và nói với họ rằng vận mệnh của Ukraine đang bị đe dọa.

“Tôi đã hỏi họ – bạn có cùng quan điểm với chúng tôi không?”, TT Zelensky nói. “Những người này đã trả lời rằng họ đồng thuận với chúng tôi, nhưng họ không muốn đưa Ukraine vào liên minh. Tôi đã hỏi 27 nhà lãnh đạo của châu Âu, liệu Ukraine tham gia vào NATO được không? Tôi đã trực tiếp hỏi thẳng họ – tất cả những nhà lãnh đạo này đã ngại ngùng và không trả lời”.

“Chúng tôi đã bị bỏ rơi một mình. Ai sẵn sàng tham chiến vì chúng tôi? Thành thật mà nói, tôi không thấy một ai. Ai sẵn sàng bảo đảm cho Ukraine có tư cách thành viên của NATO? Thành thật là tất mọi người đều sợ hãi”, TT Zelensky nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt để “phi quân sự hóa và xóa bỏ chủ nghĩa phát-xít” của Ukraine. Moscow đã nói với Kiev rằng Nga sẽ xem xét đàm phán với Chính phủ Zelensky nếu họ đồng thuận thảo luận về một trạng thái trung lập cho đất nước này cùng một số điều kiện khác. Ngày 24/2, Nga đã đưa quân đội vào Ukraine sau tuyên bố trên của TT Putin.

Trong bài phát biểu ngày 25/2, ông Zelensky nói rằng ông sẵn sàng nói về trạng thái trung lập tiềm năng của Ukraine, nhưng nhấn mạnh thêm rằng đất nước của ông cần sự bảo đảm của bên thứ ba.

“Chúng tôi không sợ Nga, chúng tôi không ngại nói chuyện với Nga, có thể nói về mọi thứ: bảo đảm an ninh cho đất nước chúng tôi và trạng thái trung lập. Nhưng bây giờ chúng tôi không ở trong NATO – chúng tôi sẽ có những bảo đảm nào về an ninh? Những quốc gia nào sẽ cung cấp điều kiện đó?”, ông Zelensky nói, trước khi nói thêm rằng nên có các cuộc đàm phán có thể chấm dứt cuộc tấn công quân sự của Nga.

Ngày 24/2, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Trạng thái trung lập và sự từ chối lưu tồn các hệ thống vũ khí tấn công” chính là “lằn ranh đỏ” của ông Putin đối với vấn đề của Ukraine. Do vậy, quyết định này đang nằm trong tay của chính quyền Kiev.