Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng 31.000 lính Ukraine đã thiệt mạng từ khi chiến sự bùng phát hai năm trước, nhưng từ chối tiết lộ số người bị thương, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Zelensky
Ông Zelensky. (Ảnh chụp từ video)

“31.000 quân nhân Ukraine đã tử vong trong xung đột. Không phải 300.000 hay 150.000 như những gì Tổng thống Vladimir Putin và cấp dưới đã tuyên bố. Dẫu vậy, đây vẫn là thiệt hại nặng nề với chúng ta”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kyiv.

Được biết, đây là lần đầu tiên Ukraine công bố tổn thất nhân mạng trong hơn một năm qua. Lần gần nhất số liệu này được tiết lộ là cuối năm 2022, khi cố vấn của ông Zelensky nói rằng 13.000 binh sĩ đã chết kể từ đầu chiến sự. Các quan chức quốc phòng Mỹ hồi tháng 8/2023 nhận định Ukraine có khoảng 70.000 binh sĩ thiệt mạng và 120.000 người bị thương.

Tổng thống Ukraine từ chối đề cập số người bị thương hay mất tích trong chiến đấu, cho rằng thống kê sẽ giúp quân đội Nga lên kế hoạch đối phó. Ông cũng hy vọng quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới.

“Kết quả thắng hay bại, khó khăn trên chiến trường và con số thương vong của Ukraine sẽ phụ thuộc vào các đối tác của chúng ta và thế giới phương Tây. Vẫn còn hy vọng ở quốc hội Mỹ và tôi chắc chắn đó là tín hiệu tích cực”, ông cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 11/2023 tuyên bố 383.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ đầu xung đột. Nick Reynolds, nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), nhận định con số này có thể quá cao so với thực tế, song thêm rằng đây vẫn là cuộc chiến rất đau đớn với người dân Ukraine.

Phan Anh

Video: Trí tuệ cổ nhân: Tuân thủ “4 điều không” để tránh “4 mối họa”