Các vị lãnh đạo của Ý và Canada đã ký các thỏa thuận an ninh với Ukraine nhân chuyến thăm của họ tới Kyiv hôm thứ Bảy (24/2).

Trudeau Meloni Zelensky
Thủ tướng Canada Justin Trudeau (trái) phát biểu với truyền thông khi đứng cạnh Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (giữa) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) trong một cuộc họp báo chung tại Kyiv vào ngày 24 tháng 2 năm 2024. (Nguồn ảnh: GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

Theo thỏa thuận do Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký hôm 24/2, Ottawa sẽ cung cấp 3,02 tỷ đô la Canada (2,2 tỷ USD) “hỗ trợ kinh tế vĩ mô và quân sự” cho Kyiv.

Canada đã cung cấp 1,78 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Kyiv từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Nga-Ukraine vào cuối tháng Hai năm 2022, và gần đây đã cam kết chuyển hơn 800 máy bay không người lái (drone) đa mục đích.

Chúng tôi sẽ tiếp tục ở đó với các bạn chừng nào còn cần và với mọi thứ cần thiết cho đến khi Ukraine chiến thắng”, ông Trudeau nói trong cuộc gặp với ông Zelensky.

Chi tiết của thỏa thuận được ký giữa Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chưa được công bố, mặc dù lãnh đạo Ukraine nói thỏa thuận này sẽ cung cấp nền tảng cho hợp tác sâu sắc hơn.

Tôi cảm ơn Ý vì sự hỗ trợ của họ cho Ukraine, đặc biệt là về khả năng phòng vệ và tái thiết nhà nước chúng tôi, và vì tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter) hôm thứ Bảy (24/2).

Ý đã phê duyệt 8 gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 722 triệu USD kể từ tháng 2/2022, theo Viện Kiel của Đức.

Những thỏa thuận an ninh được ký tại Kyiv hôm 24/2 đến sau những hiệp định tương tự được Ukraine ký với Pháp, Đức và Đan Mạch tuần trước. Những thỏa thuận này được ký vào thời điểm rất quan trọng với Ukraine khi nước này thường xuyên than phiền rằng họ thiếu đạn dược.

Hoạt động chuyển vũ khí, khí tài và viện trợ tài chính cho Ukraine đã bị trì hoãn vì đấu tranh chính trị gay gắt tại Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Tại Mỹ, Đảng Cộng hòa chiếm đa số ở Hạ viện liên bang cho đến nay vẫn từ chối chuẩn thuận dự luật viện trợ Ukraine do Nhà Trắng đề xuất và Thượng viện liên bang do Đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua.

Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine sẽ không thay đổi được tiến trình của cuộc xung đột vũ trang này và chỉ làm gia tăng rủi ro leo thang chiến sự, thậm chí xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và khối NATO do Mỹ lãnh đạo.

Hải Đăng (Theo RT)