Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai (6/11) nói rằng nước này có thể sẽ không tổ chức các cuộc bầu cử mới trong tương lai gần. Ông cho rằng tổ chức bầu cử vào lúc này sẽ gây chia rẽ đất nước trong bối cảnh đang phải chiến đấu với Nga.

Tất cả các cuộc bầu cử bao gồm cả bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào mùa xuân năm tới đã bị hủy bỏ theo thiết quân luật đã được tổng thống Zelensky ban hành và có hiệu lực khi cuộc chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng Hai năm ngoái.

Theo tờ Hoa Nam Buổi Sớm (SCMP), ông Zelensky nói hôm 6/11: “Chúng ta phải quyết định rằng bây giờ là thời gian phòng vệ, thời gian chiến đấu, số phận của đất nước và người dân phụ thuộc vào việc này. Tôi tin rằng bây giờ chưa phải lúc cho các cuộc bầu cử”.

Tuyên bố của ông Zelensky đến vào thời điểm nhiều quan chức Ukraine đang dấy lên khả năng tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 2024.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuần trước nói rằng ông Zelensky “đang cân nhắc” liệu có tổ chức các cuộc bầu cử vào năm tới hay không vì bây giờ đất nước đang bị Nga xâm lược.

Ông ta cảnh báo rằng việc tổ chức hoạt động bỏ phiếu sẽ gặp khó khăn vì số lượng lớn người Ukraine đang ở nước ngoài và binh lính đang chiến đấu trên tiền tuyến.

Cuộc bầu cử quốc hội Ukraine dự kiến tổ chức vào tháng trước cũng đã bị hủy vì chiến tranh tiếp diễn.

Ông Zelensky được bầu làm tổng thống Ukraine vào năm 2019 với nhiệm kỳ 5 năm. Tuy nhiên, việc đình chỉ bầu cử tổng thống trong khi đất nước duy trì thiết quân luật sẽ gần như đảm bảo tổng thống Ukraine đương nhiệm sẽ duy trì quyền lực vượt quá thời hạn nhiệm kỳ theo quy định của hiến pháp.

Tổng thống Zelensky hồi tháng Chín nói rằng ông “sẵn sàng” tổ chức bầu cử nếu điều đó là cần thiết và cũng thiện chí cho phép các nhà quan sát quốc tế đến giám sát bầu cử.

Nếu Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới, thì cựu trợ lý của ông Zelensky, ông Oleksiy Arestovych sẽ là ứng viên thách thức tổng thống đương nhiệm. Ông Oleksiy Arestovych đã từng loan báo rằng ông sẽ tranh cử tổng thống sau khi lên tiếng chỉ trích ông Zelensky về tốc độ phản công chậm.

Nga hiện vẫn duy trì kiểm soát một dải đất rộng lớn ở miền đông và miền nam của Ukraine và chiến trận đang nóng lên ở thị trấn Avdiivka.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky hôm 6/11 tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã phá hủy thành công một tàu lớn của Nga ở xưởng đóng tàu Kerch, tại bán đảo Crimea.

Ông Zelensky thời gian qua vẫn thường xuyên gặp gỡ các nhà lãnh đạo phương Tây để cố gắng đảm bảo được nhận thêm viện trợ quân sự, tiếp viện cho cuộc chiến tranh dai dẳng với Nga đã kéo dài hơn 600 ngày.

Ông Zelensky phủ nhận cuộc xung đột vũ trang đã bị bế tắc, nhưng hôm 5/11 thừa nhận rằng tình hình hiện tại là “khó khăn”.

Hiện tại cũng đang có nhiều thông tin cho rằng các quốc gia phương Tây hậu thuẫn Ukraine đã bắt đầu thúc giục Kyiv hãy suy nghĩ về các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Ông Zelensky thời gian qua vẫn khăng khăng phản đối giải quyết cuộc xung đột với Moscow thông qua các biện pháp hòa bình và ngoại giao.

Hải Đăng