Tờ Pravda Ukraine dẫn lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng do Ukraine chưa đủ hệ thống phòng không “chất lượng cao”, nên căn cứ SBU tại Sumy ở nước này đã bị máy bay không người lái UAV tấn công đêm 2–3/7, và nhà dân bên cạnh đó cũng bị ảnh hưởng. Đây là một lần khá hiếm, khi một điều được nói đến từ lâu nhưng nay được đích thân ông Zelensky khẳng định và tờ báo của Ukraine đăng tin.

230704 zel 01
Tổng thống Zelensky nói rằng Nga lợi dụng sơ hở của phòng không Ukraine để tấn công cơ sở của SBU tại Sumy. (Ảnh chụp từ video)

“Tiếc thay nhà nước của chúng ta chưa có đủ hệ thống phòng không chất lượng cao để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của chúng ta, và bắn hạ tất cả các mục tiêu của kẻ thù. Kẻ thù đang lợi dụng điều này, như họ đã làm hôm nay, khi tiến hành một cuộc tấn công khủng bố vào thành phố Sumy bằng máy bay không người lái của Iran, đánh vào các tòa nhà dân cư và tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine,” tờ báo đăng nguyên lời của ông Zelensky.

Tờ báo cho biết 2 người thiệt mạng và 19 người bị thương.

Ukraine đặt các cơ sở quân sự gần với cơ sở dân sự. Nga lâu nay chỉ tấn công cơ sở quân sự. Dân chúng bị ảnh hưởng. Chính quyền Kyiv bèn gọi hoạt động của Nga là “khủng bố”, trong khi Nga miêu tả rằng Kyiv đang dùng nhân dân làm bia đỡ đạn. Hệ thống phòng không cùng đạn dược đắt tiền của phương Tây cung cấp vẫn là nhược điểm của Ukraine bởi vì nó không đủ để chống lại không kích của Nga. Một bộ những luận điểm ấy kỳ thực đã có từ lâu, nhưng chúng thường bị phủ nhận và cho rằng đó là tuyên truyền sai lệch thông tin của Nga hoặc của những người thân Nga.

  • Nga và Ukraine tranh cãi vụ đánh bom Kramatorsk — Vụ 27/6 ở Kramatorsk, Ukraine đổ lỗi cho Nga đã tấn công cơ sở dân sự, trong khi Nga nói rằng họ đã đánh trúng đơn vị quân đội Ukraine, khiến 2 vị tướng cùng nhiều binh lính thiệt mạng; gồm cả quân nhân nước ngoài tham chiến ở Ukraine. Trong khi 2 bên đổ lỗi cho nhau, các video và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các xác chết là có mặc quân phục và có hiện diện của người nước ngoài.

Không rõ lý do vì sao bây giờ Tổng thống Zelensky dường như bắt đầu thừa nhận bộ luận điểm này. Gần đây, cả ông Zelensky và Mỹ cũng thừa nhận cuộc phản công chuẩn bị hơn nửa năm qua đã không gặt hái được “kết quả mong đợi” khi quân Kyiv không chọc thủng được hàng phòng ngự của đối phương.

Phía Nga từng đe dọa rằng nếu chiến tranh leo thang, ví như tấn công vào lãnh thổ Nga, thì Nga sẽ tấn công thẳng vào các cơ quan đầu não “ra quyết định” của Ukraine, ám chỉ rằng từ đầu cuộc chiến tới nay, Nga vẫn chưa vận dụng tới năng lực này của mình.

Từ hồi 2/2022 đến nay, chưa có thừa nhận nào từ phía Ukraine về năng lực này của Nga. Trận không kích cuối tháng 5, phía Nga nói rằng họ đã thành công đánh trúng các cơ quan đầu não của Ukraine, trong đó có cả cơ sở bí mật của cơ quan tình báo quân đội GUR tại Kyiv. Phía Kyiv không thừa nhận việc này. Ngay sau đó ông Zelensky đã yêu cầu phải kiểm tra tất cả các hầm trú ẩn, và làm căng thẳng thêm mâu thuẫn giữa ông Zelensky với Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko.

Tuy nhiên, lần này trong vụ tấn công SBU ở Sumy, dường như ông Zelensky đã thừa nhận.

Nếu quả thực Nga có năng lực biết được vị trí các cơ quan đầu não của Ukraine, và có năng lực vượt qua hàng phòng không của Ukraine để tiến hành tấn công các cơ quan này, thế thì bức tranh về chiến tranh Ukraine sẽ có những nhận thức khác nhiều so với những gì mà truyền thông phương Tây tuyên truyền.

Nhật Tân