Khi phóng viên Washington Post hỏi về bầu cử quốc hội Ukraine sắp tới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nó sẽ bị hoãn nếu vẫn còn chiến tranh. Trong thời gian qua, ông Zelensky đã dùng lý do chiến tranh thực hiện một số cải biến. Không rõ cuộc bầu cử tổng thống vào 2024 của Ukraine có bị hoãn vì lý do này không.

335890323 6305500399516424 3001710654188884230 n
Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Facebook Volodymyr Zelensky)

Hôm 13/5, tờ The Washington Post (WaPo) đã đăng nội dung phỏng vấn ông Zelensky, trong đó có câu hỏi về bầu cử Quốc hội Ukraine, mà theo lịch trình sẽ được tổ chức vào tháng 10/2023.

“Washington Post hỏi: Sẽ có bầu cử quốc hội vào mùa thu chứ?”

“Ông Zelensky: Nếu chúng tôi có thiết quân luật, chúng tôi không thể tổ chức bầu cử. Hiến pháp nghiêm cấm bất kỳ cuộc bầu cử nào trong thời gian thiết quân luật. Không có thiết quân luật thì sẽ có. Chà, luật quy định rằng theo hiến pháp Ukraine, sau khi thiết quân luật kết thúc, tôi nghĩ rằng trong 90 ngày nữa, các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức. Hẳn là có [điều khoản] gì đó như thế. Tôi thực sự không nhớ.”

Theo RT chỉ ra, bầu cử quốc hội sẽ bị hoãn nếu đến khi đó vẫn còn chiến tranh, điều có khả năng sẽ xảy ra. Bầu cử tổng thống Ukraine, theo lịch trình, sẽ diễn ra vào đầu năm sau, cũng có thể bị hoãn vì cùng lý do này.

Kể từ khi bắt đầu chiến sự vào tháng 2/2022, Kyiv đã ban hành luật hình sự hóa bất đồng chính kiến: Cấm nhiều đảng chính trị đối lập và áp đặt kiểm duyệt nghiêm ngặt đối với phương tiện truyền thông cũng như internet. Các nhà chức trách của đất nước thậm chí đã đàn áp Giáo hội Chính thống Ukraina (UOC) với cáo buộc có quan hệ với Nga, mặc dù giáo hội này đã sớm cắt đứt quan hệ chính thức với Moscow trong khi cuộc xung đột đang diễn ra.

Bản phỏng vấn của The Washington Post

Bài phỏng vấn được chụp lại theo phiên bản ban đầu, đã khác với bản mà hiện nay Washington Post đang đăng, do đó chúng tôi đưa cả 2 đường link tại đây.

Chỗ khác biệt có thể thấy là đoạn phỏng vấn về thông tin rò rỉ câu chuyện người đứng đầu GRU (Tình báo Quân đội Ukraine) gặp mặt người đứng đầu tập đoàn quân sự Wagner (ông Yevgeny Prigozhin), và lúc đó ông Zelensky có nói về “treason” (phản quốc) và có chỗ nói về “traitor” (phản bội). Đoạn đó đã được Washington Post xóa đi khỏi bài gốc. Nhưng nó vẫn còn trong bản chụp lại trên Internet.

Tờ Washington Post cho ra một bài khác miêu tả sự việc ông Prigozhin cung cấp thông tin quân sự cho Ukraine, nhưng trong đó không còn đưa ra nguyên văn đoạn trao đổi với ông Zelensky về chủ đề này.

Nhật Tân