Y tế Palestine nói các cuộc không kích của Israel trúng trại tị nạn Jabalia khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Quân đội Israel (IDF) nói Ibrahim Biari, một chỉ huy của Hamas đã mất mạng, điều mà Hamas bác bỏ.

Jabalia
Y tế Palestine nói các cuộc không kích của Israel trúng trại tị nạn Jabalia khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. (Ảnh: FADI ALWHIDI/AFP qua Getty Images)
  • Hình ảnh đổ nát sau vụ đánh bom:

  • Nạn nhân vụ đánh bom trại tị nạn được đưa đi:

Reuters báo cáo, nguồn Y tế Palestine cho hay ít nhất 50 người dân Palestine đã bị mất mạng khi các đợt bom đạn hôm Thứ Ba đánh vào trại tị nạn đông nhất ở Gaza.

Phía Israel tuyên bố đánh trúng trại tị nạn Jabalia, làm sập một đoạn địa đạo, và giết chết Ibrahim Biari, một sỹ quan chỉ huy của Hamas. Ibrahim Biari được quân đội Israel (IDF — Lực lượng Phòng vệ Israel) miêu tả là một chỉ huy của Hamas và có tham dự cuộc tấn công vào Israel hôm 7/10.

Phía Y tế Palestine ở Gaza xác nhận rằng ít nhất 50 người đã chết và 150 người bị thương trong lần oanh tạc này.

Người phát ngôn của Hamas, Hazem Qassem, nói rằng lúc đó không có chỉ huy cấp cao nào của Hamas có mặt ở đó.

Hamas tuyên bố rằng IDF đem việc tấn công Hamas làm cái cớ để che đậy cho hoạt động tàn sát dân thường.

Theo con số của Hamas, Reuters trích dẫn nhưng không xác minh được tính chân thật, thì 400 người đã chết hoặc bị thương trong vụ này.

Trại tị nạn Jabalia là nơi cư trú của những người tị nạn do chiến tranh Israel kể từ năm 1948 đến nay. Những hình ảnh cho thấy hố bom cùng những mảnh vỡ tung tóe.

Theo Breitbart báo cáo, IDF nói rằng trước khi mở cuộc tấn công, thì họ đã ra thông báo yêu cầu dân chúng di tản, và ai không di tản khỏi vùng chiến sự, thì phải tự chịu. Trên thực tế có người di tản, có người không. Ngoài ra, việc di tản toàn bộ dân chúng là không khả thi.

IDF cũng đưa ra hình ảnh minh họa và miêu tả rằng khu vực trại tị nạn Jabalia chính là mục tiêu của cuộc tấn công vào “tổ hợp quân sự của Hamas”, nơi mà Hamas tiến hành “đào tạo và thực hiện các hoạt động khủng bố” ở phía Tây trại tị nạn:

IMG 1993
IDF tuyên bố họ đánh vào cơ sở quân sự của Hamas sau khi yêu cầu dân thường rời khỏi trại tị nạn Jabalia. (Nguồn ảnh: IDF)

IDF nói rằng hiện nay lính Israel đã tiến vào mạng lưới địa đạo ngầm, nơi được cho là tuyến cuối cùng của Hamas. Một phần trong số 240 con tin Israel bị bắt đi được hiểu là đang bị giữ tại địa đạo này.

Những ngày qua, IDF tuyên bố họ đã tấn công trên 300 mục tiêu, kể cả bằng tên lửa và xe tăng.

Hamas nói rằng các tay súng của mình đã sẵn sàng đón địch, và “kẻ chiếm đóng đang đẩy các chiến binh vào miền đất Gaza kiêu hãnh, và nơi đó luôn luôn sẽ là mộ địa chôn xác chúng.”

Trong khi đó, Hamas đánh tiếng họ có sẽ thả một số con tin trong những ngày tới.

34 người thân nhân của những nạn nhân và con tin của vụ tấn công vào Israel hôm 7/10 đã lên tòa án quốc tế ICC đệ đơn muốn điều tra vụ việc này, theo Reuters báo cáo. Israel không tham gia và không thừa nhận phán quyết của ICC.

  • Họp báo của nhóm bác sỹ và nhân viên cứu trợ tại Gaza tuyên bố rằng hết điện hết xăng dầu rồi, và hoạt động của họ sẽ không thể tiếp tục được nữa nếu tình trạng vẫn thế này:

Một diễn biến khác, Mỹ tuyên bố họ đã có “tiến bộ thực tế” trong những giờ qua trong việc đàm phán với các bên để có được một hành lang an toàn cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Hôm Thứ Ba, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lại tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn và giải phóng con tin.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ yêu cầu tạm ngừng bắn vì nhân đạo. IDF nói rằng ngừng bắn là làm lợi cho Hamas. Trong khi IDF quyết tâm nhổ tận gốc Hamas.

Nhật Tân