Nhà phê bình phim bảo thủ James Carrick, người sáng lập trang web đánh giá phim “Worth it or Woke?“, mới đây nói với Fox News rằng Hollywood và nhiều nhà phê bình phim đang ngày càng theo đuổi “văn hóa thức tỉnh” (woke culture), khiến nhiều khán giả cảm thấy xa lạ và thất vọng. Do đó, ông đã cung cấp cho những người bảo thủ một nền tảng mới, một trang web đánh giá phim (red-pilled movie review).

red pilled movie review
(Ảnh chụp màn hình website)

Bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cánh tả cực đoan, Hollywood, trụ sở của ngành công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ, đến một thời kỳ đã trở thành nơi tuyên truyền quan trọng cho “chủ nghĩa tự do” hiện đại, chủ nghĩa tự do hoặc cánh tả. Mặc dù vậy, những bộ phim bảo thủ chống phá thai gắn bó với các giá trị xã hội truyền thống, bao gồm đức tin, gia đình và tôn giáo, vẫn có thể đạt được sự thành công lớn.

Vài năm trước, ông James Carrick nhận thấy một xu hướng trên “Rotten Tomatoes” rằng nếu một bộ phim nhận được đánh giá cao từ giới phê bình nhưng đánh giá thấp từ khán giả, thì rất có thể nó chứa nhiều thông điệp hoặc yếu tố cánh tả.

Chính vì vậy, ông đã nảy sinh ý định chịu trách nhiệm giới thiệu những bộ phim “đáng được” xem cho khán giả, đồng thời đưa ra những đánh giá về những bộ phim đang chiếu rạp, những bộ phim dài tập phát trực tuyến, và những bộ phim cũ được công chúng yêu thích. Trang web Worth it or Woke? (red-pilled movie review) được ra mắt vào tháng Hai, từ “red pill” (viên thuốc đỏ) vốn xuất phát từ bộ phim “The Matrix” ra mắt năm 1999, có nghĩa là thứ khiến người ta nhìn thấy bộ mặt thật của sự vật.

Ông James Carrick hy vọng trang web mới của mình sẽ giúp nhiều người “dùng tiền của mình để bỏ phiếu”, và kêu gọi Hollywood không “ép buộc phổ biến chương trình nghị sự cấp tiến đối với họ”, không nên tiếp tục “phớt lờ hoặc coi thường” những người bảo thủ.

Trên thực tế, “thức tỉnh” ban đầu là thuật ngữ chỉ các phong trào chính trị cánh tả ở Mỹ từ những năm 2010 về vấn đề chủng tộc, cộng đồng đồng tính và bản sắc phụ nữ. Tuy nhiên, những người cực tả đang cố gắng buộc người Mỹ chấp nhận những ranh giới được vạch ra bởi bản sắc chủng tộc hoặc sắc tộc, thay vì bản sắc dân tộc chung. Sự đa dạng, công bằng và bao dung đối với họ mà nói, về cơ bản là có thể bỏ qua.

Ví dụ, những bộ phim phiên bản người thật như “Nàng tiên cá” vừa được phát hành, loạt phim hoạt hình hài Velma của HBO và “Nữ hoàng Cleopatra” (Queen Cleopatra) của Netflix đều bị phe cánh tả chỉ trích vì các vai diễn về chủng tộc hoặc giới tính.

Tuy nhiên kể từ tháng 8 năm ngoái, sau khi nhất quyết áp dụng khái niệm “thức tỉnh” của mình đối với những khán giả lấy gia đình làm trung tâm, cổ phiếu Disney đã mất 1/3 giá trị mà không có dấu hiệu phục hồi. Theo dữ liệu của công ty vào tháng 5 năm nay, dịch vụ phát trực tuyến Disney+ đã mất 4 triệu người đăng ký. Disney buộc phải thông báo sa thải 7.000 nhân viên và cắt giảm 1 tỷ USD vốn đầu tư theo kế hoạch.

Hiện tại, không chỉ những người bảo thủ trong ngành giải trí như ông  James Carrick đang ức chế sự vô đạo đức của “văn hóa thức tỉnh”, mà ngay cả người tiêu dùng Mỹ cũng đang tỉnh lại từ giấc ngủ say, đang tẩy chay các công ty lớn “thức tỉnh”.

Chẳng hạn, hãng sản xuất bia lớn nhất thế giới Anheuser-Busch đã mời diễn viên kiêm nhà hoạt động chuyển giới Dylan Mulvaney hợp tác khi quảng cáo cho bia Bud Light của mình. Điều này khiến cho người dân ở bang đỏ (Cộng hòa) chủ yếu mua bia Bud Light cảm thấy chán ghét. Cuộc tẩy chay tiêu dùng sau đó đã khiến công ty mất gần 16 tỷ USD giá trị cổ phiếu. Bia Bud Light trị giá hàng trăm triệu đô la bị ế. Đối thủ của Bud Light đã đáp ứng nhu cầu của hàng chục ngàn người tiêu dùng trong “Ngày lễ Chiến sĩ trận vong” và đạt doanh thu kỷ lục.