Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa hành trình về phía Hoàng Hải vào thứ Bảy (2/9), chỉ hai ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày.   

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các vụ phóng xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng (giờ địa phương), nhưng thông tin chi tiết về vụ phóng vẫn chưa có do quá trình phân tích vẫn đang diễn ra, Hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Quân đội Hàn Quốc nói với các phóng viên trong một tin nhắn: “Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đang duy trì tư thế sẵn sàng hoàn toàn hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ”.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc ngay lập tức kêu gọi họp khẩn cấp sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Vụ phóng xảy ra chỉ hai ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận chung mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi” kéo dài 11 ngày, trong đó ít nhất một máy bay ném bom tầm xa B1-B của Mỹ đã bay qua Bán đảo Triều Tiên.

Một ngày trước khi cuộc tập trận chung kết thúc, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo chiến thuật vào ngày 30/8 nhằm mô phỏng cuộc tấn công hạt nhân “tiêu thổ” nhắm vào các trung tâm chỉ huy lớn ở Hàn Quốc.

Đánh giá của Hàn Quốc và Nhật Bản về các vụ thử tên lửa cho thấy hai tên lửa chiến thuật đã di chuyển gần 250 dặm ở độ cao tối đa 30 dặm trước khi rơi xuống vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

“Mặc dù chúng tôi đánh giá rằng sự kiện này không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với nhân viên hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc đối với các đồng minh của chúng tôi, nhưng vụ phóng tên lửa nêu bật tác động gây bất ổn của chương trình vũ khí bất hợp pháp của DPRK”, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, đề cập đến tên chính thức của Bắc Triều Tiên, DPRK – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Triều Tiên nói rằng các vụ thử tên lửa của họ là để đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, mà họ coi là một cuộc diễn tập xâm lược, mặc dù Mỹ đã nhiều lần nói rằng các cuộc tập trận này chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Vào ngày 29/8, nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un tuyên bố rằng hải quân nước ông sẽ trở thành “một bộ phận trong lực lượng răn đe hạt nhân của nhà nước”, ngụ ý rằng Bình Nhưỡng sẽ triển khai vũ khí hạt nhân cho hải quân.

Ông lên án sự hợp tác quân sự ba bên ngày càng tăng giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, cáo buộc họ biến Bán đảo Triều Tiên thành “điểm tập trung vũ khí chiến tranh lớn nhất thế giới” thông qua các cuộc tập trận quân sự chung.

Ba quốc gia đồng minh Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo ba bên – gồm có Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold của Hoa Kỳ, tàu khu trục JS Haguro của Nhật Bản và tàu khu trục Yulgok Yi I của Hàn Quốc – ở Biển Hoa Đông vào ngày 29 tháng 8.

Môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng’

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ hướng tới tăng cường hợp tác ba bên nhằm ứng phó với các mối đe dọa an ninh khu vực, trong bối cảnh “môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng xung quanh Nhật Bản”.

Bộ này cho biết trong một tuyên bố: “Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh của Nhật Bản, Đông Á và cộng đồng quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Kể từ đầu năm 2022, Triều Tiên đã thực hiện hơn 100 vụ thử vũ khí, nhiều trong số đó liên quan đến tên lửa có khả năng hạt nhân được thiết kế để tấn công Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cuộc thử nghiệm liên tục của Triều Tiên đã buộc Hoa Kỳ và Hàn Quốc phải mở rộng các cuộc tập trận, nối lại hoạt động huấn luyện ba bên với sự tham gia của Nhật Bản và tăng cường “sự hiện diện thường xuyên” của các tài sản chiến lược của Hoa Kỳ tới Bán đảo Triều Tiên.

Vào tháng Bảy, Hoa Kỳ đã triển khai một tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân tới Hàn Quốc lần đầu tiên sau 4 thập kỷ.